11/01/2019 11:32 GMT+7

Chưa kịp ấm lên, rét đậm, rét hại quay trở lại

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ miền Bắc tăng dần, có mưa rào dông nhưng thời tiết rét đậm rét hại trở lại từ ngày 15-1.

Chưa kịp ấm lên, rét đậm, rét hại quay trở lại - Ảnh 1.

Trong những ngày tới, Bắc Bộ quay trở lại rét đậm, rét hại. Trong ảnh băng giá xuất hiện tại các tỉnh vùng núi phía Bắc - Ảnh: NAM TRẦN

Hiện tại thời tiết tại các tỉnh phía tây và đông Bắc Bộ trời vẫn còn rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-18 độ C. 

Mưa rào và gió nhẹ càng làm tăng cảm giác rét buốt tại các tỉnh ở Bắc Bộ, đặc biệt các tỉnh vùng núi có nơi nhiệt độ thấp dưới 13 độ C. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 15, 16-1, thời tiết miền Bắc quay trở lại rét đậm, rét hại.

Tương tự tại các tỉnh phía bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế) trời cũng có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, phía nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Từ Đà Nẵng - Bình Thuận ít mưa hơn, thời tiết mát mẻ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi 30-32 độ C.

Tây Nguyên là khu vực có thời tiết mát mẻ nhất với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 17 - 20 độ C. 

Riêng Nam Bộ, trời mát mẻ vào đêm và sáng sớm nhưng trưa có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên