13/05/2008 20:48 GMT+7

Chưa đến giờ làm bài có được ghi vào giấy nháp?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - * Sau khi nhận được phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp đã có đầy đủ chữ ký của giám thị thì em có thể thiết lập dãy điện hóa (đối với môn hóa) và các công thức (với các môn còn lại) vào giấy nháp được không? Hay phải giữ giấy nháp sạch cho đến khi phát xong đề thi?

NR0GMCYf.jpgPhóng to
Cán bộ coi thi ký tên vào giấy nháp và giấy thi của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2007
TTO - * Sau khi nhận được phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp đã có đầy đủ chữ ký của giám thị thì em có thể thiết lập dãy điện hóa (đối với môn hóa) và các công thức (với các môn còn lại) vào giấy nháp được không? Hay phải giữ giấy nháp sạch cho đến khi phát xong đề thi?

Và có phải là khi người cuối cùng trong phòng thi nhận được đề thi thì em có thể bắt đầu làm bài hay là phải chờ hiệu lệnh làm bài từ giám thị? (Trần Tuấn, babyanhyeuem295@...)

Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinhNhững điều cần biết tuyển sinh ĐH-CĐ 2008

- Khi cán bộ coi thi phát cho bạn giấy nháp, trong đó có đủ hai chữ ký của hai cán bộ coi thi, thì bạn có quyền ghi bất cứ điều gì vào giấy nháp, miễn là không dùng tài liệu để ghi chép lại lên giấy nháp.

Theo qui chế, khi nhận đề thi, thí sinh phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN); không được xem đề thi khi giám thị chưa cho phép. Khi tất cả thí sinh trong phòng thi đều đã nhận được đề thi, được sự cho phép của giám thị, thí sinh bắt đầu xem đề thi.

Thí sinh cũng lưu ý, chỉ có phiếu TLTN mới được coi là bài làm của thí sinh; bài làm phải có 2 chữ ký của 2 giám thị. Trên phiếu TLTN chỉ được viết một thứ mực không phải là mực đỏ và tô chì đen ở ô trả lời; không được tô bất cứ ô nào trên phiếu TLTN bằng bút mực, bút bi.

Ngoài 10 mục cần ghi trên phiếu bằng bút mực và các câu trả lời tô chì, thí sinh tuyệt đối không được viết gì thêm hoặc để lại dấu hiệu riêng trên phiếu TLTN. Bài có dấu riêng sẽ bị coi là phạm qui và không được chấm điểm.

* Em đăng ký dự thi vào Trường ĐH Mỏ địa chất nhưng đến nay vẫn không biết xem tỉ lệ chọi ở đâu? Trường đã công bố chưa? (Lê Thắng, changkhodethuong_yeuem_nn@...)

- Theo thống kê của Trường ĐH Mỏ địa chất đến chiều ngày 13-5-2008, đã có hơn 17.800 bộ hồ sơ đăng ký dự thi. Năm nay trường tuyển 2.500 chỉ tiêu hệ ĐH nên tỉ lệ “chọi” bình quân khoảng 1 “chọi” 7,2. Sau khi hoàn tất việc nhận hồ sơ các Sở GD-ĐT ở xa gửi về, trường sẽ thống kê số lượng đăng ký dự thi vào từng ngành.

* Em muốn nộp hồ sơ vào Trường trung học Quân y 1 ở Hà Tây nhưng không biết trường tuyển những ngành nào, xét tuyển ra sao và có bao nhiêu chỉ tiêu. Còn Trường trung học Y tế Hà Tây có thi tuyển không? (giacmoxanh_ht@...)

- Trường trung học Quân y 1 (phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây; ĐT: 034. 3832890), mã trường QP07, xét điểm học bạ THPT môn toán, sinh cho ngành y sĩ (mã ngành 01, chỉ tiêu 80); điều dưỡng (03, 40) và môn toán, hóa cho ngành dược sĩ (02, 80). Ngày xét tuyển: 30-7-2008. Tuyển thí sinh các tỉnh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra. Thí sinh muốn tìm hiểu thêm thông tin, liên hệ trực tiếp với trường.

Trường trung học Y tế Hà Tây (39 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây; ĐT: 034. 3821791 - 515244), mã trường 2003, xét điểm học bạ ba năm THPT. Ngày xét tuyển: 4-8-2008. Tuyển thí sinh có hộ khẩu tỉnh Hà Tây. Thí sinh liên hệ với trường để có thông tin chi tiết. Các ngành tuyển: điều dưỡng đa khoa (mã ngành 01, chỉ tiêu 100); hộ sinh (02, 100); dược (03, 100); y sĩ (04, 100). Riêng hệ vừa làm vừa học xét tuyển học bạ lớp 12 và kết quả dược tá ngành dược (03, 200); xét tuyển vào tháng 11-2008.

* Để xem được tỉ lệ “chọi” của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thì phải làm sao? Nếu chưa có tỉ lệ “chọi” toàn trường thì cho em xin tỉ lệ chọi của ngành công nghệ thông tin và ngành xây dựng? (Nguyễn Trọng Nghĩa, trongnghia231040@...; Nguyễn Vi, lolemv2p5835@...)

- Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2008, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có tỉ lệ “chọi” từng ngành như sau: kỹ thuật điện - điện tử (1.118 hồ sơ đăng ký dự thi/ 180 chỉ tiêu) tỉ lệ “chọi”: 1/6,2; điện công nghiệp (946/ 180): 1/5,3; cơ khí chế tạo máy (1.158/ 150): 1/7,7; kỹ thuật công nghiệp (507/ 100): 1/5,07; cơ điện tử (367/ 130): 1/2,82; công nghệ tự động (477/ 130): 1/3,67;

cơ tin kỹ thuật (116/ 60): 1/1,9; thiết kế máy (175/ 60): 1/2,92; cơ khí động lực (1.075/ 180): 1/5,97; kỹ thuật nhiệt - điện lạnh (600/ 70): 1/8,57; kỹ thuật in (381/ 100): 1/3,81; công nghệ thông tin (1.096/ 180): 1/6,08; công nghệ may (870/ 100): 1/8,7; xây dựng dân dụng và công nghiệp (1.097/ 100): 1/10,97; công nghệ môi trường (562/ 70): 1/8,02;

công nghệ điện tử viễn thông (372/ 70): 1/5,31; công nghệ kỹ thuật máy tính (613/ 70): 1/8,76; công nghệ điện tự động (408/ 70): 1/5,83; quản lý công nghiệp (683/ 120): 1/5,7; công nghệ thực phẩm (469/ 70): 1/6,7; kế toán (2.216/ 100): 1/22,16; kỹ thuật nữ công (370/ 50): 1/7,4; thiết kế thời trang (644/ 60): 1/10,73; tiếng Anh (365/ 100): 1/3,65.

* Em ở miền Bắc muốn học trung cấp y dược, điều dưỡng. Cho em biết những trường nào có những ngành trên và điều kiện để được vào học như thế nào? (thanh_huyen09@...)

+ Hệ trung cấp trong Trường CĐ Dược trung ương Hải Dương (324 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương; ĐT: 0320. 3890486), mã trường 096, thi tuyển môn toán, hóa. Ngày thi tuyển: 26-7-2008. Tuyển sinh trong toàn quốc. Thí sinh liên hệ với trường để biết thông tin chi tiết. Ngành tuyển: dược sĩ trung học (mã ngành 01, chỉ tiêu 550). Hệ vừa làm vừa học thi tuyển ngày 14-9-2008, 300 chỉ tiêu, thi môn toán và chuyên môn.

+ Hệ trung cấp trong Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (2 Trần Phú, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây; ĐT: 04. 8543615), mã trường 097, xét điểm thi ĐH khối B năm 2008. Thí sinh liên hệ với trường để biết thông tin chi tiết. Các ngành tuyển: y sĩ y học cổ truyền (mã ngành 01, chỉ tiêu 300) - tuyển thí sinh từ Quảng Bình trở ra; dược sĩ y học cổ truyền (02, 100) - tuyển thí sinh trong cả nước. Hệ vừa làm vừa học xét tuyển tháng 9-2008 ngành y sĩ y học cổ truyền, 100 chỉ tiêu.

+ Lớp trung cấp trong Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương (245 Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội; ĐT: 04. 8542351), mã trường 106, xét học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngày xét tuyển: tháng 8-2008. Hết hạn nộp hồ sơ: 31-7-2008. Tuyển thí sinh 29 tỉnh miền Bắc. Ngành tuyển: kỹ thuật viên xét nghiệm (ký sinh trùng, côn trùng) (mã ngành 01, chỉ tiêu 110).

+ Lớp trung cấp trong Bệnh viện Bạch Mai (78 Giải Phóng, Hà Nội; ĐT: 04. 8685651), mã trường 105, xét điểm học bạ và điểm tốt nghiệp THPT môn toán, sinh. Ngày xét tuyển: 6-8-2008. Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn tại Hà Nội. Ngành tuyển: điều dưỡng đa khoa (mã ngành 01, chỉ tiêu 300).

+ Hệ trung cấp trong Trường ĐH Dược Hà Nội (13-15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04. 8264465), mã trường 151, xét tuyển theo điểm thi ĐH khối A năm 2008; nếu có chỉ tiêu cho các tỉnh miền núi thì xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh liên hệ với trường để biết thông tin chi tiết. Ngành tuyển: dược (mã ngành 01, chỉ tiêu 100).

+ Hệ trung cấp trong Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương (229 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương; ĐT: 0320. 891799), mã trường 092, xét điểm thi ĐH, CĐ khối B năm 2008. Ngày xét tuyển: 1-10-2008. Hạn cuối nộp hồ sơ tại trường: 30-9-2008. Thí sinh liên hệ với trường để biết thông tin chi tiết. Các ngành tuyển: điều dưỡng đa khoa (mã ngành 02, chỉ tiêu 50); kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa (05, 100); điều dưỡng gây mê hồi sức (06, 30); kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh y học (07, 35); kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng (08, 35).

+ Hệ trung cấp trong Trường CĐ Y tế Hà Nội (35 Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 04. 845284 - 7320693), mã trường 0101, xét học bạ lớp 12 môn toán, sinh đối với ngành điều dưỡng đa khoa (mã ngành 01), hộ sinh trung học (02). Ngày xét tuyển: 15-8-2008. Tuyển thí sinh hộ khẩu Hà Nội và các tỉnh. Thí sinh liên hệ với trường để biết thông tin chi tiết.

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, qui chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn.

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ Unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên