06/09/2014 06:00 GMT+7

Chưa công nhận HĐQT Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TT - Đó là nội dung chính trong văn bản giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn vừa ký gửi Bộ GD-ĐT.

Câu chuyện tại Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM đã được Tuổi Trẻ phản ánh trên số báo ra ngày 18-8
Câu chuyện tại Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM đã được Tuổi Trẻ phản ánh trên số báo ra ngày 18-8

Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng hồ sơ của Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM chưa có văn bản thống nhất xác nhận các loại vốn của trường như vốn cổ đông, vốn sở hữu chung hợp nhất không phân chia... và đại diện phần vốn này làm cơ sở cho việc xác định cổ phần, cổ đông tham gia bầu hội đồng quản trị.

Căn cứ Luật giáo dục ĐH và nghị định hướng dẫn thi hành, điều lệ trường CĐ năm 2009, sở chưa có đủ cơ sở pháp lý để công nhận hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

Trước đó ngày 7-8-2014, Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM tổ chức đại hội đồng cổ đông, bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019. Ngày 14-8, Sở GD-ĐT TP.HCM nhận được tờ trình đề nghị công nhận hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, ngày 9-8, sở cũng nhận được đơn của ông Lê Tuệ - thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013 - có nội dung cho rằng phần vốn sở hữu chung không phân chia của trường hiện nay chiếm 64,34% cơ cấu vốn của chủ sở hữu trường và đại hội ngày 7-8 có dấu hiệu chiếm đoạt lợi ích tập thể.

Ông Tuệ kiến nghị không công nhận hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người đại diện phần vốn sở hữu chung hợp nhất không phân chia.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên