15/03/2021 12:19 GMT+7

Chưa có hiện tượng rò rỉ tro bay, tràn dầu trong vụ tàu chìm ở biển Mũi Né

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Liên quan đến tàu chở tro bay nhiệt điện Vĩnh Tân gặp sự cố ở biển Mũi Né, trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 15-3, ông Đỗ Văn Thái - phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Bình Thuận - cho biết chưa có hiện tượng tràn dầu và tro bay.

Chưa có hiện tượng rò rỉ tro bay, tràn dầu trong vụ tàu chìm ở biển Mũi Né - Ảnh 1.

Tàu hàng Bạch Đằng đang "phơi bụng" ở biển Mũi Né - Ảnh: ĐỨC TRONG

Hiện con tàu đang nằm úp, "phơi bụng" ở vùng biển thuộc khu vực bãi sau phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Địa phương đã yêu cầu chủ tàu nhanh chóng có phương án trục vớt, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Ông Thái cho biết thêm, toàn bộ 1.500 tấn tro bay trên tàu được để trong các két chuyên dụng, đóng kín nắp nên chưa có hiện tượng rò rỉ ra ngoài biển. Số dầu trên tàu cũng tương tự.

Chưa có hiện tượng rò rỉ tro bay, tràn dầu trong vụ tàu chìm ở biển Mũi Né - Ảnh 2.

Sau khi chìm, tàu Bạch Đằng trôi dạt vào gần bờ biển Mũi Né - Ảnh: ĐỨC TRONG

Như đã thông tin, trưa 14-3, tàu Bạch Đằng tải trọng 2.500 tấn với 7 thuyền viên chở 1.500 tấn tro bay của nhiệt điện Vĩnh Tân xuất phát từ cảng quốc tế Vĩnh Tân ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận đến huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai giao hàng.

Đến tối cùng ngày, khi tàu đến khu vực biển bãi sau Mũi Né, cách bờ khoảng 0,5 hải lý thì lật ngang rồi chìm.

Ngay trong đêm, tất cả các thuyền viên trên tàu Bạch Đằng được đưa vào bờ an toàn.

Tàu hàng chở 1.500 tấn tro bay nhiệt điện Vĩnh Tân chìm ở biển Mũi Né Tàu hàng chở 1.500 tấn tro bay nhiệt điện Vĩnh Tân chìm ở biển Mũi Né

TTO - Tàu hàng Bạch Đằng tải trọng 2.560 tấn gồm 7 thuyền viên đang chở 1.500 tấn tro bay từ cảng quốc tế Vĩnh Tân đi Vũng Tàu để trả hàng thì bị chìm ở vùng biển Mũi Né.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên