24/11/2013 00:46 GMT+7

Chưa cho doanh nghiệp FDI phân phối xăng dầu tại VN

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Bộ Công thương vừa hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân dự thảo thông tư về “Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại VN”. Theo đó, các doanh nghiệp FDI vẫn chưa được quyền nhập khẩu cũng như không có quyền phân phối các mặt hàng như xăng dầu đã qua chế biến, thuốc lá đã qua chế biến, lúa gạo, đường mía, thuốc lá...

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Sỹ Chung, vụ phó Vụ Kế hoạch Bộ Công thương, cho biết việc chưa cho phép các doanh nghiệp FDI nhập khẩu và phân phối xăng dầu đã qua chế biến cũng như các mặt hàng nêu trên là phù hợp với lộ trình gia nhập WTO mà VN đã cam kết. Dự thảo thông tư này dự kiến được ban hành trong năm 2013.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên