Tiếp tục điều tra vụ chùa Bồ Đề và Cát Tường
![]() |
Ông Lê Văn Viễn buồn thảm khi nghe thông tin đã tìm thấy thi thể con gái - Ảnh: QUANG THẾ |
![]() |
Đại tá Nguyễn Văn Viện - chánh văn phòng Công an thành phố Hà Nội - thông tin về vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường - Ảnh: Việt Dũng |
Thông tin trên được Công an Hà Nội công bố tại cuộc họp báo thường kỳ của Thành ủy Hà Nội chiều 5-8. Vụ lùm xùm chùa Bồ Đề với việc mua bán trẻ em cũng được thông tin tại cuộc họp báo này.
Gia đình nạn nhân chưa được thông báo
Vụ án tại thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra ngày 19-10-2013, đến nay đã gần 10 tháng.
Diễn biến mới nhất được công bố: khoảng 9g sáng 18-7-2014, tại khu vực sông Hồng thuộc xã Vân Đức, huyện Gia Lâm, người dân phát hiện một xác chết nữ giới nổi trên sông Hồng.
Xác định xác chết có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ án tại thẩm mỹ viện Cát Tường, Công an Hà Nội đã trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.
Qua phân tích ADN, xác định được thi thể này chính là nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.
Trả lời báo chí về các nội dung liên quan đến việc tìm thấy thi thể chị Huyền như nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân, việc điều tra sẽ tiếp tục được tiến hành như thế nào, đại tá Nguyễn Văn Viện - chánh văn phòng Công an Hà Nội - cho biết việc nạn nhân chết trước hay sau khi bị ném xuống sông “cơ quan điều tra vẫn đang chờ kết luận giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự”.
Việc có thay đổi tội danh đối với các bị can hay không phụ thuộc vào quá trình điều tra và kết luận giám định.
Đến 18g ngày 5-8, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Lê Văn Viễn (76 tuổi, ở phố Kim Ngưu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) - bố chị Lê Thị Thanh Huyền - cho biết hiện gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc tìm thấy thi thể con gái mình.
Anh Nguyễn Hữu Huy - chồng nạn nhân - cho biết: “Mọi thông tin chúng tôi biết tất cả đều xem qua các kênh thông tin đại chúng. Gia đình mong sớm nhận được kết luận”.
Chùa Bồ Đề không được cấp phép nuôi trẻ em
Đối với vụ việc tại chùa Bồ Đề, thượng tá Vũ Thái Hưng, phó trưởng PC45 Công an Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “mua bán trẻ em” xảy ra tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên, ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt. Hành trình mua bán trẻ em của hai nghi phạm này đã được cơ quan điều tra làm rõ.
Theo đó, số tiền thỏa thuận được xác định nếu Nguyệt đồng ý nhận làm con nuôi thì phải đưa cho Trang 40 triệu đồng để Trang đưa cho mẹ cháu bé. Nguyệt đồng ý và đi vay mượn được 35 triệu đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ tại nơi ở của Phạm Thị Nguyệt nhiều giấy tờ liên quan gồm giấy khai sinh của các cháu bé không phải là con đẻ của Nguyệt, giấy viết tay của người khác... nghi được làm giả để hợp thức hóa nguồn gốc những cháu bé mà Nguyệt đang nuôi.
Theo cơ quan công an, hiện nay tại chùa Bồ Đề có 106 trẻ em độ tuổi từ 1 tháng đến 18 tuổi. Cơ quan điều tra đánh giá: “Việc quản lý, nuôi dưỡng trẻ em tại chùa không được các cơ quan chức năng cấp phép, việc quản lý sổ sách và các thủ tục nhận trẻ em vào chùa nuôi dưỡng và thủ tục trả lại trẻ cho gia đình còn lỏng lẻo, sơ sài, dễ bị tội phạm lợi dụng mà vụ mua bán trẻ em của Nguyệt và Trang nói trên là điển hình”.
Trả lời Tuổi Trẻ về việc hiện có nhiều đơn thư của những người làm từ thiện tố cáo tới cơ quan điều tra về vấn đề nhiều trẻ em mất tích tại chùa Bồ Đề, thượng tá Hưng cho biết với chín trường hợp trong đơn tố cáo, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, do chưa có kết quả nên chưa thông báo được.
Chỉ khi báo chí phản ánh mới biết Thượng tá Vũ Thái Hưng thừa nhận trước đây cơ quan công an không biết thông tin về việc mua bán trẻ em này cho đến khi báo chí phản ánh. Liên quan tới trách nhiệm của bà Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề, ông Hưng cho biết bà Lan đang là đối tượng điều tra trong vụ án này. Còn việc bà Lan liên quan tới vụ việc mua bán cháu Công hay không thì hiện nay cơ quan điều tra chưa có tài liệu chứng minh. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận