Ông Nghị cho biết sau khi các nhà khoa học có ý kiến không đồng tình với việc “lấp” hồ Suối Hai, ông đã yêu cầu văn phòng thành ủy có văn bản gửi Ban cán sự Đảng UBND TP thông báo ý kiến của ông với ba lưu ý như sau:
![]() |
Một góc hồ Suối Hai - Ảnh: Nguyễn Khánh |
Thứ nhất, đây là vấn đề quan trọng về môi trường, về thủy lợi nên khi nghiên cứu phải cân nhắc rất thận trọng. Nếu mình không lưu ý thì người ta chỉ tập trung thuyết minh mặt lợi của việc khai thác quỹ đất mà không nhấn mạnh những cái ảnh hưởng của việc giảm mực nước trong hồ xuống. Vì thế rất có thể đến họp chỉ nghe nói việc hạ mực nước trong hồ xuống sẽ có nhiều cái lợi thế này, thế kia thì lãnh đạo nghe một chiều rồi thông qua.
Thứ hai, việc nghiên cứu nhất thiết phải thảo luận vì ngay khi mới chỉ là ý tưởng nghiên cứu thì đã có nhà khoa học không đồng tình rồi. Chuyện này phải tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia có chuyên môn, chứ không phải chỉ mấy ông quản lý hành chính quyết với nhau.
Thứ ba, chủ trương chung của TP là cấm, hạn chế “thủ tiêu” hồ, ao, cho nên việc hạ mực nước hồ Suối Hai phải gắn với chủ trương này. Trong nghiên cứu phải có sự tham gia của giới khoa học, phải cân nhắc nhiều mặt, phải tính đến việc chống hạn lúc hạn, chống úng khi úng, chứ không chỉ nhằm vào lợi ích có quỹ đất mấy trăm hecta trong hồ để làm việc này việc khác...
Ông Nghị cũng cho biết đã lưu ý Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của thường trực thành ủy trước khi phê duyệt dự án này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận