16/07/2015 07:45 GMT+7

Chú trọng phát triển giáo dục, thu hút nhân tài

MAI HƯƠNG - MAI HOA
MAI HƯƠNG - MAI HOA

TT - Theo ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, cần có chính sách đãi ngộ nhân tài hiệu quả hơn nữa để thu hút người giỏi xây dựng, phát triển TP.

Ngày 15-7, ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - đã chủ trì hội nghị thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ban chủ nhiệm Đoàn luật sư, ban thường vụ Hội Luật gia TP.HCM góp ý văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ TP.HCM.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng thành tựu to lớn nhất sau 30 năm đổi mới của đất nước là giữ vững an ninh chính trị.

Nhờ giữ vững an ninh về chính trị, chúng ta có điều kiện để xây dựng đất nước ngày một phát triển hơn. Các chương trình như xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cũng được thực hiện hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó đất nước vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại như tình trạng tham nhũng chưa bị đẩy lùi, cải cách hành chính còn chậm, xuất hiện sự suy thoái về đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ...

Chất lượng giáo dục là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Các ý kiến cho rằng hiện nay chương trình học còn nặng, cha mẹ ép con cái học nhiều nhưng chưa chú trọng giáo dục về đạo đức, lối sống, kỹ năng.

Do đó, đòi hỏi đào tạo gắn liền với thực tiễn, ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, TP.HCM cần có chính sách đãi ngộ nhân tài hiệu quả hơn nữa mới thu hút được người giỏi tham gia xây dựng, phát triển TP.HCM...

* Tại đại hội Đảng bộ quận 1 nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức từ ngày 14 đến 16-7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng lưu ý rằng để thực hiện tốt vai trò tiên phong, đi đầu trong việc xây dựng TP.HCM văn minh hiện đại, quận 1 cần tiếp tục tạo điều kiện phát triển dịch vụ, thương mại, đặc biệt là các loại hình dịch vụ cao cấp, đảm bảo nguồn thu để tăng chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và phúc lợi xã hội, gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Trong năm năm 2010 - 2015, kinh tế quận 1 phát triển theo hướng dịch vụ, thương mại, du lịch. Đến nay, các ngành thương mại, dịch vụ chiếm tỉ trọng 94%, tăng 29,8% so với thời điểm 2010. Tuy nhiên, bà Hồng cũng lưu ý quận 1 những điểm hạn chế cần khắc phục.

Đó là kinh tế của quận phát triển nhưng chưa phát huy đúng mức tiềm năng; tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; công tác quản lý trật tự đô thị chưa đạt yêu cầu đối với quận trung tâm, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, chất lượng cuộc sống ở một số khu vực dân cư còn thấp...

Đại hội đã bầu 43 đại biểu vào ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó ông Phạm Thành Kiên, chủ tịch UBND quận 1, có số phiếu cao nhất (290/297 phiếu).

MAI HƯƠNG - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên