Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải nhận định TP.HCM đã cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng (sáu tháng đầu năm đạt 7,9%) trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn và diễn biến này không nằm ngoài các dự báo đã đưa ra hồi đầu năm.
Phóng to |
| Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (bìa trái) và Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân (bìa phải) trao đổi tại hội nghị - Ảnh: ĐỖ VIỆT DŨNG |
Lạm phát “hạ nhiệt” nhưng đời sống còn khó khăn
Cho rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong sáu tháng qua tăng 0,78% đã góp phần tích cực vào mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, song ông Lê Thanh Hải nhận định bên cạnh những kết quả này, thực tiễn đã bộc lộ một số hạn chế. “Thực tế này đã phản ánh nét bao trùm lớn nhất là đời sống còn khó khăn, sức mua giảm, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp quá hạn chế” - ông Hải nói. Cũng theo ông Hải, dù hiện nay chưa ai, chưa chuyên gia nào nói kinh tế bị giảm phát nhưng đây là vấn đề cần quan tâm cùng với việc đề phòng lạm phát trở lại.
|
Chính quyền đô thị: “Quả bóng đang trong chân TP.HCM” Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh những nội dung TP kiến nghị thực hiện chính quyền đô thị, đến nay “quả bóng” đã nằm trong chân TP. Về mặt Đảng đã có nghị quyết 16 của Bộ Chính trị; về mặt Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội và được chấp nhận là trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2014 sẽ xem xét ban hành một nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính quyền đô thị. Vấn đề đặt ra là làm sao trong thời gian nhanh nhất phải hoàn chỉnh các nội dung về chính quyền đô thị để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét. |
Lưu ý thêm một số công việc trước mắt cần tập trung, ông Lê Thanh Hải cho biết đã bàn thảo với Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đi đến thống nhất là trong báo cáo hằng năm về kinh tế - xã hội sẽ bổ sung nội dung đánh giá năng suất tổng hợp của nền kinh tế TP bao gồm những yếu tố về khoa học - công nghệ, kỹ năng lao động, kinh nghiệm... Theo ông Hải, việc đánh giá này được coi là thước đo để xem việc tái cấu trúc nền kinh tế TP.HCM triển khai thực tiễn như thế nào, chuyển đổi ra sao... Đồng thời với đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế, kết quả về năng suất tổng hợp sẽ phản ánh được chất lượng nền kinh tế.
Theo báo cáo của UBND TP.HCM, năm 2010 năng suất tổng hợp trong ngành công nghiệp TP chiếm 31% nhưng đến năm 2012 còn 19%. Diễn biến này được giải thích do suy giảm kinh tế dẫn đến đầu tư giảm.
Trong khi đó, mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội được lãnh đạo Thành ủy TP.HCM khẳng định phải tiếp tục đảm bảo trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn trên các mặt kinh tế - xã hội. Nói cụ thể hơn về chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đánh giá thực hiện như vừa qua là tốt, đạt kết quả tích cực... Nhưng UBND TP cũng được lưu ý thực chất thu nhập của người nghèo chỉ còn khoảng 70% (so với chuẩn nghèo hiện tại của TP.HCM là thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người/năm) và cần xác định rõ tiêu chí của các hộ cận nghèo để chăm lo tốt hơn.
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Ông Lê Thanh Hải cho biết trong 5-7 năm gần đây, TP.HCM đã chủ động đề ra các mục tiêu tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ông Hải cũng nhắc lại định hướng lâu dài là TP.HCM duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, chú trọng quan tâm đúng mức chất lượng tăng trưởng kinh tế.
Đề cập mảng huy động các nguồn lực trong dân, các thành phần kinh tế..., lãnh đạo Thành ủy TP.HCM lưu ý những năm trước đây tổng vốn đầu tư toàn xã hội ở TP.HCM tăng 18% đến hơn 20%, riêng năm 2012 còn hơn 10%. Điều này đặt ra câu hỏi chẳng lẽ nguồn lực trong dân đã giảm trong khi các kết quả thu hút của những năm trước được đánh giá là bắt nguồn từ yếu tố nguồn lực, tiềm năng vốn trong dân còn lớn? Tương tự, ông Hải cũng đặt vấn đề chương trình kích cầu của TP.HCM với nhiều ưu đãi nhưng trong sáu tháng qua chỉ có bốn dự án được phê duyệt tham gia chương trình này, trong khi giai đoạn 2011 - 2012 có 63 dự án được phê duyệt (bình quân mỗi năm có khoảng 40 dự án). Tại hội nghị, UBND TP được đề nghị tiếp tục rà soát, xem xét mở rộng diện cho vay kích cầu.
Một trong những ưu tiên hàng đầu thời gian tới, theo nhấn mạnh của ông Lê Thanh Hải, là tập trung ở mức độ cao hơn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư... Lưu ý thêm về “sức khỏe” của khối doanh nghiệp hiện nay, ông Hải nêu ra thống kê mỗi tháng toàn quốc có khoảng 5.000 doanh nghiệp “khai tử”, trong đó TP.HCM chiếm khoảng 1/3. Đồng thời cho rằng số doanh nghiệp mới thành lập còn quá mới, kể cả thị trường chưa đủ rộng, trong khi số giải thể đã hoạt động nhiều năm, nay không chịu nổi mới giải thể. Do vậy, cần đánh giá chất lượng bên trong của doanh nghiệp để có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ phù hợp.
Ngoài ra, đề cập tình hình thị trường tài chính ở TP.HCM, ông Lê Thanh Hải khẳng định TP.HCM là trung tâm tài chính của cả nước, thời gian qua TP.HCM đã phối hợp tốt với Ngân hàng Nhà nước để quản lý nhà nước ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng tình hình hiện tại còn nhiều khó khăn, ví dụ như nợ xấu, huy động vốn, đầu ra cho vốn... “Đây là vấn đề còn hạn chế, các cơ quan chức năng TP.HCM cần kiên trì đeo bám tìm cách giải quyết” - ông Hải nhấn mạnh.
Đã kiên quyết, kiên trì nhưng chưa đủ “đô”
Tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải dành thời gian phân tích nhiều khía cạnh sau một năm thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nêu bật những kết quả bước đầu quan trọng cả về nhận thức và hành động. Ông Hải đồng tình với các đánh giá cho rằng những giải pháp đề ra để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần của nghị quyết mới thực hiện đạt khoảng 50%. “Tiến độ thực hiện như vậy là chậm so với kế hoạch” - ông Hải nói. Ông Hải cũng tiếp thu các ý kiến mà theo ông là rất đúng, rất xác đáng, đồng thời cho biết đồng tình với những đề nghị Ban thường vụ Thành ủy TP cần phân tích rõ nguyên nhân vì sao thực hiện còn chậm.
Đề cao tinh thần phê và tự phê, ông Lê Thanh Hải cho rằng tình trạng chậm như vậy là do nguyên nhân chủ quan. Ông nói: “Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và xác định đây là thiếu sót chủ quan của Ban thường vụ Thành ủy TP”. Theo ông, nói trắng ra là dù đã nỗ lực, có kiên quyết, kiên trì nhưng chưa đủ “đô”. Do vậy thời gian tới phải quyết tâm cao hơn để thực hiện đến nơi đến chốn, đạt hiệu quả cao hơn trong yêu cầu khắc phục các khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra, đúng với tinh thần nói đi đôi với làm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận