Điều này đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến người dân sống trong khu vực thiên tai, nhất là phụ nữ và trẻ em.
Cụ thể như đợt hạn hán kéo dài kỷ lục suốt hơn 18 tháng qua tại Ninh Thuận, Bình Thuận đã khiến rất nhiều phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa do thiếu nước sạch, hoặc cơn bão số 1 vừa qua ở Sơn La cũng khiến 11 người chết và mất tích, trong đó có cả phụ nữa và trẻ em.
Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho người dân ở những vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và các trẻ em gái là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết khi muốn nâng cao chất lượng dân số.

Ngày 10-7, Bộ Y tế và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11-7, tại Bảo tàng Hà Nội.
Chủ đề của Ngày dân số thế giới năm nay là “Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai”.
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại các vùng ảnh hưởng của thiên tai đang là việc làm mà ngành dân số đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.
Đối với hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận trong thời gian hạn hán vừa qua, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã chỉ đạo và hỗ trợ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản như khám, soi tươi, đặt thuốc nếu viêm nhiễm phụ khoa, các gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình như đặt vòng, đình sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nhờ đó, 80% chị em phụ nữ trong địa bàn đã được khám và điều trị phụ khoa thông thường.
Từ thực tế có thể thấy, công tác dân số trong thời gian qua đã phần nào cải thiện chất lượng dân số Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu đã đề ra cần sự cố gắng, nhiệt tình của những người làm công tác dân số và sự chung tay của toàn xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận