14/06/2015 11:51 GMT+7

Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm về sốt xuất huyết

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Đó là yêu cầu của ông Hứa Ngọc Thuận, phó chủ tịch UBND TP.HCM, đưa ra sáng 14-6 tại lễ mittinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (SXH) cấp quốc gia lần thứ 5.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBNDTP  ( thứ  ba từ trái qua) đang cùng với các lãnh đạo ngành y tế phát hành xuất phát đoàn xe diễu hành - Ảnh:  Thùy Dương
Ông Hứa Ngọc Thuận, phó chủ tịch UBNDTP (thứ ba từ trái), và GS.TS Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng Bộ Y tế (thứ hai từ trái), phát lệnh xuất phát đoàn xe diễu hành - Ảnh: Thùy Dương

Tại buổi lễ, ông Hứa Ngọc Thuận yêu cầu các cấp chính quyền, ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các công ty, xí nghiệp, hộ gia đình cùng chung tay phòng chống SXH để ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan và bùng phát dịch bệnh này tại TP trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Ông Hứa Ngọc Thuận yêu cầu chủ tịch UBND các quận huyện, chủ tịch UBND các phường xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND TP về tình hình dịch bệnh SXH trên địa bàn mình.

Cũng tại buổi lễ này, GS.TS Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng Bộ Y tế, kêu gọi mỗi người dân mỗi ngày, mỗi tuần hãy dành ra 10 phút để kiểm tra phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, thường xuyên thay rửa, đậy nắp kín các lu, bể chứa nước, loại bỏ các vật dụng phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng đến để muỗi không có chỗ đẻ trứng… Thứ trưởng cũng cho biết tại Việt Nam trên 85% ca mắc SXH là ở các tỉnh phía Nam.

Cũng theo thứ trưởng, hiện nay sự biến đổi của khí hậu, sự ấm lên của  toàn cầu làm muỗi truyền bệnh phát triển, quá trình đô thị hóa tạo ra nhiều nơi thích hợp để muỗi truyền bệnh SXH sinh sản, đặc biệt là tại các công trình đang xây dựng, khu nhà trọ, lán trại…

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên