Theo Tân Hoa xã, mới đây ông Tập đã mở cuộc họp đầu tiên của Ủy ban cải cách quốc phòng. Ông Tập cho biết các cuộc cải cách sẽ nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc.
Hồi đầu tháng, Bắc Kinh cũng thông báo sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 12,2% trong năm nay lên 808 tỉ NDT (131,57 tỉ USD). Trung Quốc sẽ mua thêm nhiều vũ khí công nghệ cao và tăng cường sức mạnh phòng thủ ven biển và trên không.
Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng dẫn lời chuyên gia Li Lexiong thuộc ĐH Khoa học chính trị Thượng Hải nhận định việc ông Tập đảm nhận vị trí lãnh đạo Ủy ban cải cách quốc phòng cho thấy Trung Quốc quyết tâm tăng cường sức mạnh quân sự trong thời điểm căng thẳng với các nước láng giềng đang gia tăng. Một số nhà quan sát Trung Quốc khác dự báo các cải cách quốc phòng có thể sẽ làm thay đổi cơ cấu chỉ huy trong lực lượng vũ trang nước này, ảnh hưởng đến lợi ích của các nhóm quyền lực trong quân đội.
“Các cải cách quốc phòng cần sự can đảm và quyết tâm lớn hơn những cải cách khác” - Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng dẫn lời đại tá quân đội về hưu Yue Gang nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận