20/12/2022 09:22 GMT+7

Chủ tịch TP.HCM: Tập trung cải thiện giải ngân đầu tư, chất lượng công vụ

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

Đánh giá chất lượng công vụ trong năm 2022 dù có nỗ lực rất nhiều nhưng đây cũng là điểm nghẽn rất lớn, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết chủ đề năm 2023 sẽ tập trung cải thiện vấn đề trên.

Chủ tịch TP.HCM: Tập trung cải thiện giải ngân đầu tư, chất lượng công vụ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng nay 20-12, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở ngành, quận huyện, TP Thủ Đức.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết hội nghị sẽ tập trung đánh giá những điểm nổi bật năm 2022; tập trung phân tích các kết quả lớn, rút ra bài học kinh nghiệm cần khắc phục; qua đó rút kinh nghiệm cho việc điều hành kinh tế - xã hội năm 2023. 

Ông Mãi nhận định giải ngân đầu tư công là những hạn chế tồn đọng cần tìm giải pháp tạo sự chuyển biến năm 2023.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng kết quả kinh tế - xã hội của hai năm qua chỉ đạt mục tiêu phục hồi, do đó kết quả của năm 2023 sẽ rất quan trọng, cần chú ý vị trí năm bản lề, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ.

Theo ông Phan Văn Mãi, năm 2022 thực hiện chủ đề với nội dung cải thiện môi trường đầu tư nhưng công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp nổi lên những vấn đề lớn ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc.

“Sự phối hợp giữa các ngành, tinh thần trách nhiệm, chất lượng công vụ trong năm 2022 có nỗ lực rất nhiều nhưng đây cũng là điểm nghẽn rất lớn. Vì vậy UBND TP đề xuất chủ đề năm 2023 chính là Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, ông Mãi nói.

Chủ tịch TP.HCM: Tập trung cải thiện giải ngân đầu tư, chất lượng công vụ - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên (phải) thăm hỏi, trò chuyện cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương - Ảnh: HỮU HẠNH

Qua đó, lãnh đạo UBND TP đề nghị các đại biểu tham dự phân tích cho được hạn chế của năm 2022, tìm ra giải pháp xác thực để cải thiện, bên cạnh nêu các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND TP, MTTQ thông qua giám sát, các ý kiến cử tri, quan tâm góp ý giúp UBND TP và các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng chính quyền đô thị, phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chủ đề năm 2022 đúng trọng tâm

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, UBND TP.HCM đã đạt kết quả một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2022 là 6-6,5%); Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó bốn ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 16,44% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TP ước đạt 49,5 tỉ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 30,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách có sự tăng trưởng tích cực, ước đạt 457.500 tỉ đồng, đạt 118,35% dự toán được giao và tăng 17,05%.

UBND TP.HCM nhận định việc thực hiện chủ đề năm 2022 khá đồng bộ, đầy đủ, đúng trọng tâm. Cụ thể như tình hình dịch bệnh được tiếp tục kiểm soát tốt; các cơ chế, chính sách dành cho TP tiếp tục được thực hiện rộng rãi; các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Kinh tế xã hội TP.HCM cuối năm và năm 2023 dự báo nhiều khó khăn Kinh tế xã hội TP.HCM cuối năm và năm 2023 dự báo nhiều khó khăn

TTO - Cả chuyên gia và lãnh đạo TP.HCM đều cho rằng kinh tế - xã hội TP cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn và kéo dài sang năm 2023. Tăng trưởng quý 4 đang chững lại, nhiều vụ việc trong ngành bất động sản, ngân hàng... ảnh hưởng tâm lý thị trường.

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên