
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Dĩ An tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai - Ảnh: B.SƠN
Ngày 18-8, Đại hội Đảng bộ phường Dĩ An, TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra với sự tham dự của 249 đại biểu, đại diện cho hơn 3.500 đảng viên.
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh… cùng nhiều lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan tham dự đại hội.
Đại hội Đảng bộ phường Dĩ An đã ra mắt ban chấp hành gồm 33 người, ông Võ Văn Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.
Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao những thành tựu mà phường Dĩ An đạt được trong thời gian qua, đặc biệt sau hơn 1,5 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã hoạt động trơn tru, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Được đánh giá phường Dĩ An là phường đông dân của TP.HCM, có vị trí trọng điểm ở địa bàn "giáp ranh", sử dụng trụ sở của UBND thành phố Dĩ An cũ nên cần chú trọng chăm lo cho người dân, trong đó có người nhập cư, chăm lo chỗ ở, trường học, y tế cho công nhân, người lao động.
Đồng thời, phường Dĩ An phải quan tâm quy hoạch đô thị và các giải pháp thực hiện quy hoạch, thu hút đầu tư để góp phần cùng với TP.HCM thực hiện sứ mệnh tiên phong về thể chế, tiên phong về kinh tế và tiên phong về khoa học công nghệ, qua đó tiên phong đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ phường Dĩ An - Ảnh: B.SƠN
Về giải pháp, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ, đảng viên, người lao động tại phường Dĩ An phải giữ gìn sự đoàn kết, xây dựng "mỗi tế bào" là cán bộ đảng viên phải "xanh về trí tuệ, đỏ về trái tim", rèn luyện tâm trí, tinh thông về nghiệp vụ, toàn tâm toàn ý để phục vụ người dân, đóng góp vào sự phát triển.
Phường Dĩ An là một trong những phường trọng điểm của TP.HCM nên cần tiên phong trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận thủ tục "phi địa giới hành chính"…
Về quy hoạch, phường Dĩ An cũng cần bám sát vào các quy hoạch chung của thành phố như các tuyến metro Suối Tiên - thành phố mới Bình Dương, tuyến đường sắt chuyên vận chuyển hàng hóa từ Bàu Bàng về cảng Cái Mép - Thị Vải… sẽ đi qua địa bàn phường.
Từ đó, phường có ý kiến đóng góp vào quy hoạch các tuyến metro, chuẩn bị các khu đất TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).
Là địa bàn đông dân, mật độ dân số cao, phường Dĩ An cũng cần tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, quy hoạch lại các nhà trọ, khu dân cư.
Đặc biệt là cần có cách làm, cơ chế để kêu gọi doanh nghiệp, thu hút nguồn vốn xã hội hóa tham gia đầu tư cùng Nhà nước để các quy hoạch sớm thành hiện thực, nâng cao đời sống của người dân, phát triển y tế, giáo dục…
Phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM
Phường Dĩ An được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường: Dĩ An, An Bình và các khu phố: Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp. Trụ sở đặt tại UBND thành phố Dĩ An.
Sau sáp nhập, phường Dĩ An có diện tích 21,375km², dân số 227.817 người, là phường đông dân nhất TP.HCM. Phường Dĩ An có 3 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp, hơn 1.290 doanh nghiệp hoạt động.
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Dĩ An đã đưa ra 3 chương trình đột phá: về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương; về cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị phường Dĩ An đến năm 2030; về xây dựng chính quyền số và công dân số.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận