19/10/2016 14:30 GMT+7

​Chủ tịch Quốc hội thăm người dân vùng lũ

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sáng 19-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt của một số địa phương Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà và chia sẽ người dân xã Đức Hương, huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng trong mưa lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà và chia sẻ người dân xã Đức Hương, huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng trong mưa lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ những khó khăn đối với bà con nhân dân xã Hòa Hải (huyện Hương Khê) và xã Đức Hương (Vũ Quang).

Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát của gia đình chị Hoàng Thị Loan (34 tuổi, ở Đại Nài, TP Hà Tĩnh) tử vong do bị lật thuyền khi đi mua bao bì về đựng lúa để không bị nước lũ làm ướt.

Trước chính quyền, người dân, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nhiệm vụ quan trọng lúc này của Hà Tĩnh cần tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, triển khai sản xuất. Đảm bảo cho nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ không bị thiếu thốn, bệnh tật. Kịp thời hỗ trợ những gia đình khó khăn…

Chủ tịch Quốc hội lội nước lũ vào thăm thôn Hương Thọ, xã Đức Quang, huyện Vũ Quang để thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Chủ tịch Quốc hội lội nước lũ vào thăm thôn Hương Thọ, xã Đức Quang, huyện Vũ Quang để thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH

 

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên