05/10/2024 13:10 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội: Sẵn sàng ủng hộ vành đai 4, đường sắt đô thị, trung tâm tài chính tại TP.HCM

Chủ tịch Quốc hội nói Đảng đoàn Quốc hội sẵn sàng ủng hộ đề án về vành đai 4, đường sắt đô thị và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội: Sẵn sàng ủng hộ vành đai 4, đường sắt đô thị, trung tâm tài chính tại TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: H.T

Sáng 5-10, phát biểu tại buổi làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với TP.HCM, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chia sẻ ông nghe xót xa khi TP.HCM báo cáo một trong những nguyên nhân khiến công việc thực hiện chậm trễ là do các cơ quan được phân công chủ trì chưa quyết liệt đeo bám bộ, ngành.

Chủ tịch Quốc hội: Các bộ phải vào TP.HCM nhiều hơn, không để TP.HCM đi ra các bộ

Việc các bộ, ngành vẫn giữ tình trạng chủ trương mới nhưng cách làm cũ, vẫn đợi TP.HCM đề xuất kiến nghị đeo bám nghe chừng thấy nó xót xa.

"Nghe nó xót xa, tại sao TP.HCM lại phải đeo bám trong khi đây là một sự phối hợp. Chúng ta phải đổi mới cách làm, tôi đề nghị trách nhiệm các cơ quan của TP (ra làm việc với các bộ) như vậy là đúng luật nhưng các bộ ngành phải đổi mới cách làm, phải đeo bám với TP để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho TP.HCM", ông Phương nêu ý kiến.

Theo ông Phương: "Chúng tôi nghiên cứu mô hình khu thương mại tự do Thượng Hải, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trực tiếp đưa các cơ quan xuống thành phố Thượng Hải và yêu cầu phải làm cho được khu thương mại tự do. Từ đó các cơ quan bộ, ngành cùng xuống tháo gỡ cùng thành phố chứ không đợi dưới phải đề xuất".

Từ đó, Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Tôi đề nghị TP.HCM tích cực hơn trong quyền hạn của mình nhưng các bộ, ngành cũng phải bám thành phố để tháo gỡ".

Chủ tịch Quốc hội: Sẵn sàng ủng hộ vành đai 4, đường sắt đô thị, trung tâm tài chính tại TP.HCM - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu - Ảnh: H.T

Phát biểu kết luận sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ông đồng tình với quan điểm và đề nghị của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị: "Các bộ phải vào TP.HCM nhiều hơn, không để TP.HCM đi ra các bộ. Đảng đoàn Quốc hội hôm nay vào TP.HCM, tôi mong các đồng chí sau này vào nhiều hơn nữa để lắng nghe, giải quyết các kiến nghị tháo gỡ khó khăn của TP.HCM".

Ông Trần Thanh Mẫn nêu quan điểm "tắc đâu thông đó, nghẽn ở đâu tháo ở đó" để tháo gỡ vướng mắc về thể chế cho TP.HCM phát triển kinh tế, xã hội.

Ông cho biết việc tháo gỡ cũng sẽ theo cách làm mới, tư duy xây dựng pháp luật mới. Theo đó Quốc hội chỉ quyết định những chính sách theo Hiến pháp, vị trí, chức năng của Quốc hội, còn lại việc xây dựng nghị định, thông tư giao lại cho Chính phủ, ban hành để nếu có vướng mắc sẽ sửa nghị định, thông tư nhanh hơn.

"Quan điểm tư tưởng mới còn là để địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Quốc hội ban hành cơ chế giám sát, Chính phủ triển khai thực hiện. Quá trình vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm, nếu thiếu gì bổ sung cái đó, luật thời điểm nào cần phải sửa sẽ sửa", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nói về ba nội dung chuẩn bị trình Quốc hội gồm đề án dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM, đề án đường sắt đô thị TP.HCM và đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: "TP.HCM có tư duy, tầm nhìn để quyết định. Đây là vấn đề cấp bách, yêu cầu khách quan. Đảng đoàn Quốc hội, Thường vụ Quốc hội sẵn sàng phối hợp khẩn trương, thường xuyên, cơ bản ủng hộ, tổ chức họp bàn khi các đề án trình lên".

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý khi trình hồ sơ đầy đủ theo quy định, làm rõ căn cứ pháp lý, đánh giá kỹ tác động, thực hiện theo quy trình, thủ tục đã được quy định.

Tốc độ điều chỉnh chính sách phải nhanh hơn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chia sẻ: "Trước đây có thể mất 5 năm chưa thể chế hóa được nghị quyết của Đảng.

Bây giờ nghị quyết 98 (thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM) được thực hiện 14 tháng, TP.HCM lại đề xuất một loạt các vấn đề rất lớn. Tôi rất ủng hộ cái này".

Theo ông Định: "Đây là quyết tâm, tầm nhìn có tính tổng thể, nhìn rộng, nhìn xa, dám nhìn việc lớn".

Ông Định cho hay TP.HCM có kiến nghị Quốc hội tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết 131, từ đó ban hành nghị quyết mới toàn diện hơn, phù hợp hơn. Theo ông, TP.HCM có thể sơ kết sớm hơn để có nghị quyết mới.

Kết luận sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng tình quan điểm tốc độ làm chính sách phải nhanh, tốc độ hơn và điều chỉnh chính sách cũng phải nhanh hơn nói trên. "Quốc hội luôn luôn ủng hộ việc đề xuất điều chỉnh, sửa đổi các cơ chế cho phù hợp".

"Sơ kết nghị quyết 131 tôi đồng ý với đồng chí Định không phải đợi 5 năm, có thể cuối năm nay TP.HCM sơ kết rồi đề xuất ban hành nghị quyết mới hoặc sơ kết để thấy tiếp tục thực hiện thời gian tới".

Chủ tịch Quốc hội: Sẵn sàng ủng hộ vành đai 4, đường sắt đô thị, trung tâm tài chính tại TP.HCM - Ảnh 1.Thủ tướng họp bàn về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng

Chiều 30-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo xây dựng đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên