14/01/2019 13:40 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội: 'Phên giậu' vững thì đất nước mới ổn định phát triển

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - "Địa bàn biên giới, hải đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là 'phên giậu' của đất nước, 'phên giậu' có vững thì đất nước mới ổn định để phát triển", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội: Phên giậu vững thì đất nước mới ổn định phát triển - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu sáng 14-1 - Ảnh: ĐỨC ANH

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết và gặp mặt 80 điển hình tiên tiến thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 tổ chức sáng 14-1, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận việc các đơn vị bộ đội biên phòng đã tích cực tham gia xây dựng địa bàn khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, triển khai thực hiện nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Các phong trào như chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, Thầy giáo quân hàm xanh, Nâng bước em đến trường, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương… đã góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới ngày càng ổn định, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng được củng cố, giữ vững.

Để Ngày biên phòng toàn dân thực sự thiết thực, ý nghĩa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X một cách sâu sắc, nhất là các nghị quyết và kết luận trung ương về quốc phòng, an ninh.

"Tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó nhân dân là chủ thể, 'mỗi người dân là một cột mốc sống' ở khu vực biên giới, lực lượng vũ trang là nòng cốt, bộ đội biên phòng là chuyên trách", Chủ tịch Quốc hội nói.

"Địa bàn biên giới, hải đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là 'phên giậu' của đất nước, 'phên giậu' có vững thì đất nước mới ổn định để phát triển. Nhiệm vụ trọng tâm của bộ đội biên phòng trong thời gian tới là phải hướng mạnh vào việc giúp các địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị".

Chủ tịch Quốc hội: Phên giậu vững thì đất nước mới ổn định phát triển - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - phát biểu sáng 14-1 - Ảnh: ĐỨC ANH

Tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - cho biết 10 năm qua, bộ đội biên phòng đã làm tốt các công tác chuyên môn bảo vệ an ninh biên giới, có nhiều phong trào, chương trình hướng đến đồng bào, người dân nơi biên giới, hải đảo...

Bộ đội biên phòng đã tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khi đưa 260 cán bộ tăng cường xã, giữ chức danh trong cấp ủy, chính quyền xã biên giới, xóa gần 600 thôn, bản trắng đảng viên, xóa hơn 700 chi bộ sinh hoạt ghép.

Với sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng, đến nay đã có 7 huyện thị, 209 xã, phường biên giới đạt chuẩn nông thôn mới và nhận đỡ đầu 43 xã biên giới xây dựng nông thôn mới. Bộ đội biên phòng đã làm trên 8.300km đường giao thông, trên 2.600km kênh mương thủy lợi, khai hoang phục hóa, trồng gần 8.000ha rừng, giúp xóa đói, giảm nghèo cho hơn 25.000 hộ dân…

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm có chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới. Đặc biệt đề nghị Quốc hội ban hành Luật biên phòng Việt Nam, tạo điều kiện để xây dựng lực lượng toàn dân bảo vệ biên giới rộng khắp.

ct tranthanhman 14-1

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019 - Ảnh: ĐỨC ANH

Tại hội nghị, 73 tập thể và 71 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lính biên phòng làm cán bộ xã Lính biên phòng làm cán bộ xã

TTO - Nơi ở của trung tá Phạm Minh Hải (Đồn biên phòng Hua Bum) là căn nhà gỗ cấp 4 rất tuềnh toàng, cũ kỹ trong bản Nậm Ô thuộc xã Nậm Ban (Lai Châu). Đó là nơi ở của tổ công tác biên phòng xã Nậm Pan (Đồn biên phòng Hua Bum)

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên