09/02/2022 13:01 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Sáng 9-2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc vua sáng, tôi hiền có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long sáng 9-2 - Ảnh: TTXVN

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng tham dự lễ dâng hương.

Trong không khí thiêng liêng, ông Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ; cẩn cáo trước anh linh các vị vua sáng, tôi hiền có công với đất nước về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; cầu cho quốc thái dân an.

Mừng tuổi đầu năm, trò chuyện cùng các cán bộ, nhân viên khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Hoàng thành Thăng Long là nơi ghi dấu lịch sử ngàn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông. 

Ông Huệ mong muốn cán bộ, nhân viên khu di tích sẽ luôn nỗ lực để gìn giữ những giá trị quý báu của Hoàng thành Thăng Long.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết, động viên lực lượng tuyến đầu, người khó khăn tại TP.HCM Chủ tịch Quốc hội chúc Tết, động viên lực lượng tuyến đầu, người khó khăn tại TP.HCM

TTO - Chiều 25-1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết người có công, gia đình chính sách, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên