03/03/2023 12:19 GMT+7

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Bàn ngày, bàn đêm gỡ vướng cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường tập trung giải quyết khó khăn với các dự án bất động sản, trên tinh thần 'làm ngày làm đêm, bàn sao cho tạo được sự thống nhất'.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Bàn ngày, bàn đêm gỡ vướng cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kết luận buổi làm việc - Ảnh: TTBC

Sáng 3-3, UBND TP.HCM tổ chức buổi làm việc về kinh tế xã hội TP.HCM tháng 2, 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tháng 3.

Tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp, dự án bất động sản

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP đánh giá kết quả kinh tế - xã hội đạt khá tốt theo dự báo tình hình và chỉ tiêu đề ra, đồng thời đề nghị phát huy đạt tốt hơn trong tháng 3-2023. 

Trong đó, ông Mãi đánh giá cao kết quả của UBND TP nỗ lực gặp gỡ để lắng nghe và ghi nhận các kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước (tháng 2-2023).

"Trong tháng 3 cần tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp để không chỉ mang lại niềm tin, mà còn tháo gỡ để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đề nghị các đơn vị tiếp tục tiếp nối các hoạt động để kết quả trọn vẹn", ông Mãi nhấn mạnh.

Nói về giải pháp sắp tới, Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở, ngành cần tập trung giải quyết cơ bản vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp đặt ra trong các buổi gặp gỡ. 

Trong tuần này, tổng hợp tất cả vấn đề các cuộc gặp gỡ, qua đó yêu cầu sở, ngành nào phải tập trung giải quyết dứt điểm trong tháng 3. Những việc cần thời gian kéo dài phải chỉ ra cách giải quyết.

Ông đề nghị Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường tập trung giải quyết khó khăn với các dự án bất động sản. Việc này theo ông Mãi sẽ tác động lan tỏa rất lớn nên cần tập trung hơn, ngồi lại để đánh giá và có hành động quyết liệt kịp thời.

“Chúng ta phải làm như Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang làm với TP về nghị quyết thay thế nghị quyết 54, với tinh thần làm ngày làm đêm, bàn sao cho tạo được sự thống nhất", ông Mãi nói.

Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công vụ

Nói về việc kích cầu các đề án xã hội hóa, người đứng đầu UBND TP nhấn mạnh: "TP.HCM có khó khăn đến mấy cũng phải dành sự đầu tư đầy đủ cho giáo dục, y tế và văn hóa xã hội. Sự phát triển của TP không phải chỉ đo bằng GDP, bằng tiền, bằng nhà cao tầng mà phải bằng phúc lợi, tiến bộ xã hội. Nên chúng ta phải kiên trì với mục tiêu này".

Theo đó, ông Mãi chỉ đạo tạo điều kiện về đất đai, lãi suất để tư nhân tham gia vào đề án xã hội hóa. Phải ưu tiên đất cho các công trình y tế, giáo dục, văn hóa xã hội.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Bàn ngày, bàn đêm gỡ vướng cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng 3-3 - Ảnh: TTBC

Cùng với đó, ông Mãi chỉ đạo tập trung triển khai các dự án nhà ở. Trong tháng 3-2023, giải quyết xong hồ sơ của các dự án nhà ở quận 7, cũng như tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã khởi công. 

Đặc biệt, từ tháng 3 đến tháng 6 phải xong kế hoạch đề án xây lại chung cư Ngô Gia Tự với 18 lô. Các dự án hạ tầng đô thị cần tập trung tiếp tục rà soát chuẩn bị hoặc khởi công.

Một nội dung quan trọng được lãnh đạo TP.HCM nhắc đi nhắc lại là tập trung nỗ lực để nâng cao cải thiện chất lượng hiệu quả hoạt động công vụ. Ông Mãi đề nghị các sở, ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đúng thời gian, rõ ý kiến, rõ quan điểm.

Ông chỉ đạo các sở ngành, quận huyện và TP Thủ Đức phải thông tin minh bạch về tiếp nhận xử lý các hồ sơ trên trang web của đơn vị. Văn phòng UBND và Sở Thông tin - Truyền thông TP công bố các nền tảng theo dõi tiến độ công việc của các sở ngành, quận huyện. Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND rà soát kết quả thi đua từ kết quả xử lý hồ sơ tồn đọng.

Nghiên cứu kiến nghị không thu thuế với lao động mất việc

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, công tác giảm nghèo tại TP nhiều năm qua đạt nhiều bước tiến triển tốt.

Viện này đề nghị cần nghiên cứu, đánh giá thực chất hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo việc triển khai chính sách vừa bao trùm vừa có chiều sâu.

Trong đó, trong tháng 3-2023, đặt mục tiêu tập trung ổn định và không phát sinh các chi phí phụ như gánh nặng an sinh; tập trung vào ổn định việc làm, liên tục lắng nghe ý kiến doanh nghiệp và người lao động; tăng cường hoạt động của các sàn giao dịch việc làm...

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp đánh giá và có phương án hỗ trợ người lao động mất việc. Đặc biệt cần quan tâm công tác giới thiệu việc làm, tập trung kế hoạch đào tạo tay nghề chất lượng cao. Trong đó nghiên cứu chuyển đổi nghề, "biến nguy thành cơ".

"Bên cạnh việc giới thiệu việc làm, tôi đề nghị cục thuế có thông tin rõ ràng về vấn đề thu thuế đối với tiền hỗ trợ của những người mất việc này. Cần thiết kiến nghị không thu đối với khoản này", ông Mãi nhấn mạnh về đề nghị các đơn vị thực hiện theo luật nhưng phải làm nhanh chóng, kịp thời.

TP.HCM vào cuộc gỡ khó 4 dự án bất động sảnTP.HCM vào cuộc gỡ khó 4 dự án bất động sản

UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường sau cuộc họp ngày 20-2 về giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại 7 dự án bất động sản trên địa bàn và chỉ đạo tháo gỡ vướng cho 4/7 dự án.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên