04/10/2015 18:35 GMT+7

Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng ĐH Việt - Đức năm 2016

BÁ SƠN - ĐÌNH TRỌNG
BÁ SƠN - ĐÌNH TRỌNG

TTO - Đó là yêu cầu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm và làm việc tại Trường đại học Việt - Đức ở tỉnh Bình Dương ngày 4-10 đối với nhà trường, các cơ quan chức năng của tỉnh và Bộ GD-ĐT.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm phòng thí nghiệm của Trường ĐH Việt - Đức - Ảnh: Đình Trọng

Theo Chủ tịch nước, dự án Trường ĐH Việt - Đức là dự án quan trọng nhằm phát triển hợp tác giáo dục, kinh tế… giữa VN và Đức. Vì vậy, Chính phủ VN sẽ ưu tiên nguồn lực để phát triển trường, sớm đưa khuôn viên mới của Trường ĐH Việt - Đức vào sử dụng.

Báo cáo với Chủ tịch nước, GS Jürgen Mallon - hiệu trưởng Trường ĐH Việt - Đức - cho biết sau bảy năm thành lập, tới nay nhà trường đã đào tạo được gần 1.500 sinh viên với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh ở nhiều khối ngành điện tử, kỹ thuật… Tới năm 2021, quy mô đào tạo của Trường ĐH Việt - Đức là 5.000 sinh viên và tới năm 2030 lên tới 12.000 sinh viên.

Tuy nhiên, hiện nay Trường ĐH Việt - Đức vẫn phải đi thuê trụ sở. Còn dự án xây dựng khuôn viên mới của trường tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương mặc dù được phê duyệt từ năm 2010 nhưng tới nay mới giải phóng xong mặt bằng và đang thiết kế thi công.

Do đây là dự án được Chính phủ VN đồng ý đầu tư từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (rộng hơn 50ha, quy mô 200 triệu USD) nên hiện nay cơ quan chức năng phải làm thủ tục gia hạn thời gian xây dựng thêm hai năm và chỉ có thể hoàn thành dự án vào năm 2019.

BÁ SƠN - ĐÌNH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên