01/12/2021 15:38 GMT+7

Chủ tịch nước viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Matxcơva trong mưa tuyết

VIỄN SỰ (Từ Matxcơva, Liên bang Nga)
VIỄN SỰ (Từ Matxcơva, Liên bang Nga)

TTO - Sáng 1-12, giữa tiết trời mưa tuyết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa, viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Matxcơva, Liên bang Nga.

Chủ tịch nước viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Matxcơva trong mưa tuyết - Ảnh 1.

Tham gia viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh có đầy đủ các thành viên chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Liên bang Nga: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt... - Ảnh: VIỄN SỰ

Chủ tịch nước viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Matxcơva trong mưa tuyết - Ảnh 2.

Chủ tịch nước chỉnh lại lẵng hoa, với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chi Minh vĩ đại" - Ảnh: VIỄN SỰ

Chủ tịch nước viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Matxcơva trong mưa tuyết - Ảnh 3.

Trong giá rét mùa đông nước Nga, tuyết rơi dày, cả đoàn đã dành phút mặc niệm và dâng hoa lên tượng đài Bác - Ảnh: VIỄN SỰ

Chủ tịch nước viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Matxcơva trong mưa tuyết - Ảnh 4.

Sau khi dâng hoa, Chủ tịch nước đã thăm lại cây thông được ông trồng vào tháng 5-2019, trong chuyến thăm Nga khi đang làm Thủ tướng Chính phủ. Cây thông được trồng đúng vào dịp sinh nhật Bác, đến nay đang phát triển tốt trong khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VIỄN SỰ

Chủ tịch nước viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Matxcơva trong mưa tuyết - Ảnh 5.

Chủ tịch nước trò chuyện với cán bộ, người dân Nga tại khu vực tượng đài, khẳng định tình hữu nghị Việt - Nga được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối nước Nga đặt nền móng sẽ luôn bền chặt - Ảnh: VIỄN SỰ

Chủ tịch nước viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Matxcơva trong mưa tuyết - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm dưới tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VIỄN SỰ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói về cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống Vladimir Putin Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói về cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống Vladimir Putin

TTO - "Đây là cuộc hội đàm, trao đổi lịch sử, kéo dài 3 giờ 45 phút, với 20 vấn đề. Ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược đến năm 2030" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói sau khi kết thúc hội đàm.

VIỄN SỰ (Từ Matxcơva, Liên bang Nga)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên