08/03/2016 08:24 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên đường thăm hai nước châu Phi và Iran

V.V.THÀNH - Q.TRUNG
V.V.THÀNH - Q.TRUNG

TT - Nhận lời mời của Tổng thống Tanzania John Magufuli, Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Tanzania, Mozambique và Iran từ ngày 9 đến 15-3.

Tại hai nước châu Phi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo nước sở tại về biện pháp đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, viễn thông, du lịch...

Hiện nay Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) có các dự án đầu tư tại Tanzania lẫn Mozambique.

Về quan hệ hợp tác Việt Nam - Iran, ông Nguyễn Quang Khai - nguyên đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông - cho biết hai nước có quan hệ hữu nghị rất tốt, tuy nhiên quan hệ thương mại, kinh tế chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Phía Iran dành cho Việt Nam một dự án thăm dò và khai thác mỏ dầu tại Iran.

“Chuyến thăm Iran của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang diễn ra vào thời điểm thích hợp khi Mỹ và phương Tây bỏ cấm vận kinh tế Iran, mở ra triển vọng hợp tác to lớn cho cả hai bên trong các lĩnh vực như dầu khí, công nghiệp, nông nghiệp...” - ông Nguyễn Quang Khai nhận định.

V.V.THÀNH - Q.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên