23/11/2023 14:09 GMT+7

Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Long An dịp kỷ niệm chiến thắng Hiệp Hòa

60 năm trước, chiến thắng Hiệp Hòa đã mở ra phong trào phá ấp chiến lược trên khắp địa bàn tỉnh Long An, ngăn chặn cơ bản quốc sách ấp chiến lược Mỹ đề ra, đưa phong trào cách mạng của tỉnh phát triển lên thế vững chắc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Huân chương Hồ Chí Minh - Ảnh: AN LONG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Huân chương Hồ Chí Minh - Ảnh: AN LONG

Ngày 23-11, Long An tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23-11-1963) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Đêm 22-11-1963, để bắt đầu cho cao trào phá các ấp chiến lược trên toàn tỉnh Long An, ông Huỳnh Công Thân thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo và tỉnh đội trưởng Nguyễn Hữu Nhơn đã chỉ huy lực lượng quân và dân tỉnh Long An tấn công vào căn cứ huấn luyện biệt kích tại Hiệp Hòa, thuộc thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa ngày nay.

Đây là căn cứ có quy mô tương đối lớn hình tứ giác, mỗi chiều rộng từ 100 - 150m, ở mỗi góc có một lô cốt lớn gắn súng đại liên, giữa mỗi cạnh lại có một lô cốt phụ và rất nhiều lỗ châu mai hướng ra bốn phía. Ở bên trong căn cứ có nhiều dãy nhà lính, trận địa pháo binh, khu thông tin, nhà chỉ huy, khu hậu cần tiếp liệu và kho tàng, đạn dược. Ở bên ngoài có 11 lớp hàng rào dây kẽm gai kết hợp với mương sâu và hệ thống mìn bẫy dày đặc. Căn cứ này chứa khoảng 500 quân, trong đó có 14 cố vấn Mỹ chỉ huy.

Chỉ trong khoảng 45 phút, lực lượng cách mạng đã hoàn toàn làm chủ căn cứ, bắt hơn 100 quân địch trong căn cứ Hiệp Hòa, trong đó có 4 cố vấn Mỹ và thu hàng trăm loại súng ống, đạn dược. Đến sáng 23-11-1963, các đoàn tiếp ứng đến căn cứ Hiệp Hòa cũng bị quân và dân Đức Hòa, Đức Huệ sử dụng binh vận ngăn chặn, không để tiếp ứng.

Ngay sau chiến thắng Hiệp Hòa, Long An mở đợt hoạt động cao điểm để phá hủy các ấp chiến lược, hình thành một cao trào toàn dân tham gia phá ấp chiến lược bằng mọi hình thức đấu tranh.

Sau 5 tháng tấn công liên tục, đến tháng 2-1964, toàn tỉnh đã giải phóng được 23 xã, phá được 193/237 ấp chiến lược, tiêu diệt và bức rút 60 đồn bót, Mỹ gần như đã mất hầu hết các ấp chiến lược, đồn bót đã xây dựng trong 2 năm 1962-1963, giải tán hơn 2.000 thanh niên chiến đấu, dân vệ. Vùng giải phóng của tỉnh phát triển thành thế liên hoàn từ huyện Đức Huệ đến Bến Thủ và xuống huyện Cần Đước.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã thực hiện nghi thức tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Long An nỗ lực hướng đến mục tiêu PCI 2023 nằm trong nhóm rất tốtLong An nỗ lực hướng đến mục tiêu PCI 2023 nằm trong nhóm rất tốt

UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên