● Bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Huế xuất viện
Phóng to |
|
Niềm vui của anh Trần Mậu Đức (bệnh nhân được ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế) và con gái trong ngày xuất viện 17-5 - Ảnh: Đ.T. |
Tại đây, Chủ tịch nước đã khen ngợi Bệnh viện Việt Đức có nhiều cố gắng mở rộng ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh nhân, đặc biệt là trong kỹ thuật ghép tạng, kết quả điều trị không thua kém các trung tâm y khoa ở nước ngoài nhưng chi phí thấp hơn, phù hợp điều kiện của bệnh nhân VN.
Theo báo cáo của ông Nguyễn Tiến Quyết - giám đốc Bệnh viện Việt Đức, tính đến nay Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện được 38 ca ghép thận, ba ca ghép gan, một ca ghép tim và hai ca ghép van tim; trong đó các ca ghép tim, van tim, một số ca ghép gan và thận từ người cho đã chết não.
Sáng 17-5, bệnh nhân Trần Mậu Đức (26 tuổi, thường trú ở đường Nguyễn Công Trứ, P.Phú Hội, TP Huế) đã xuất viện sau hai tháng 15 ngày kể từ khi anh được Bệnh viện Trung ương Huế ghép tim thành công.
ThS.BS Đặng Ngọc Tuấn Anh - phó trưởng khoa nội thận Bệnh viện Trung ương Huế - cho biết các xét nghiệm và kiểm tra cuối cùng trước khi xuất viện đối với anh Trần Mậu Đức đều cho kết quả tốt, bệnh nhân có thể hòa nhập cuộc sống như một người bình thường.
Ca ghép tim cho bệnh nhân Đức diễn ra từ chiều 1-3 đến rạng sáng 2-3, được ngành y tế đánh giá là ca ghép tim đầu tiên hoàn toàn do người VN thực hiện. Bệnh viện Trung ương Huế cũng là cơ sở y tế được Bộ Y tế cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn ghép tim từ người cho tim chết não.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận