12/04/2022 10:48 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Lao động cho huyện Củ Chi, TP.HCM

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Sáng 12-4, trong chuyến công tác tại TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho huyện Củ Chi, làm việc với Khu nông nghiệp công nghệ cao TP và thăm di tích lịch sử, gia đình chính sách.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Lao động cho huyện Củ Chi, TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Chơi (xã Phước Thạnh) - Ảnh: T.T.D.

Sáng 12-4, trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi, Hóc Môn, đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và bằng khen của Thủ tướng, UBND TP.HCM của huyện Củ Chi.

Tham dự cùng đoàn có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo các bộ ngành, TP.HCM. 

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Lao động cho huyện Củ Chi, TP.HCM - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi - Ảnh: T.T.D.

Chủ tịch nước cũng tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho bà Phạm Thị Thanh Hiền - chủ tịch UBND huyện Củ Chi - vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2020, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao bằng khen của Thủ tướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2020. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Lao động cho huyện Củ Chi, TP.HCM - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân - Ảnh: T.T.D.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã trao tặng bằng khen của UBND TP cho 14 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Biểu dương những thành quả mà huyện Củ Chi đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch và tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân sau dịch. Đồng thời, giữ gìn và phát huy văn hóa, truyền thống địa phương, thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Lao động cho huyện Củ Chi, TP.HCM - Ảnh 4.

Đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: Q.A.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.

Đây là khu ứng dụng công nghệ cao tiên phong trên cả nước về lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, nhằm hướng tới phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp bền vững trước yêu cầu chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giảm quy mô nhưng lại tăng về giá trị trong cơ cấu kinh tế TP, xứng đáng là đầu tàu dẫn dắt cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành quả mà Khu nông nghiệp công nghệ cao TP đạt được thời gian qua, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao TP và khu vực phía Nam.

Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, UBND TP, Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP chủ động huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Lao động cho huyện Củ Chi, TP.HCM - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: Q.A.

Bên cạnh đó, cần tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng các khu nông nghiệp công nghệ cao tại Cần Giờ, Bình Chánh... Đồng thời, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch tham quan. Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đặc biệt nhấn mạnh các thành tựu nghiên cứu cần được đưa vào ứng dụng thực tiễn, phục vụ nông dân, nhất là trong thời điểm biến đổi khí hậu và nguồn lực đất đai ngày càng hạn chế.

Sau đó, đoàn công tác đã đi thăm di tích lịch sử, thăm hỏi gia đình chính sách nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hợp tác xã kiểu mới là xu hướng tất yếu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Hợp tác xã kiểu mới là xu hướng tất yếu

TTO - Ngày 6-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm Hợp tác xã Mỹ Tịnh An (Tiền Giang). Ông nhấn mạnh hợp tác xã kiểu mới là xu hướng tất yếu, cần có cơ chế, chính sách tốt hơn để phát triển kinh tế hợp tác.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên