29/08/2019 22:06 GMT+7

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: 'Tôn trọng luật pháp quốc tế luôn là xu thế chủ đạo'

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kêu gọi đoàn kết, tôn trọng luật pháp quốc tế trong thông điệp gửi đến đoàn ngoại giao các nước tại sự kiện chào mừng 74 năm Quốc khánh, tối 29-8 tại TP.HCM.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Tôn trọng luật pháp quốc tế luôn là xu thế chủ đạo - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại sự kiện chào mừng 74 năm Quốc khánh, ngày 29-8 - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Phát biểu tại sự kiện chào mừng 74 năm Quốc khánh Việt Nam ngày 29-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong vai trò chủ tịch ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam sẽ thúc đẩy việc tăng cường hợp tác với LHQ và các tổ chức khác trong khu vực.

Qua đó, Việt Nam sẽ đóng góp có hiệu quả hơn vào việc đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương (PV - hợp tác rộng và sâu giữa các quốc gia) đối với hòa bình và an ninh của khu vực và quốc tế, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, Công ước LHQ về Luật biển 1982.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh đoàn kết chính là yếu tố giúp chúng ta vượt qua các thử thách. 

"Hãy đoàn kết để đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế luôn là xu thế chủ đạo trong đời sống khu vực và quốc tế. Chính nhờ sự đoàn kết này và sự ủng hộ nhiệt thành của bạn bè và cộng đồng quốc tế, Việt Nam trong đó có TP.HCM có được thành tựu như ngày hôm nay" - ông nói.

Thông điệp của ông Phong được đưa ra trong bối cảnh nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc đã hai lần xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam kể từ 4-7.

Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Theo ông Nguyễn Thành Phong, TP.HCM đang đi đầu về đổi mới, tiên phong trong các mô hình phát triển, chẳng hạn thực hiện chủ đề đột phá cải cách hành chính trong năm 2019, "lấy người dân làm trung tâm" và giúp cải thiện quy trình và thủ tục hành chính. Kế hoạch hiện thực hóa đô thị thông minh đang được triển khai đồng bộ.

Thành phố cũng là một trong những nơi tiên phong tổ chức hội nghị khoa học "Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)" sau thời gian tích hợp lĩnh vực AI vào Đề án xây dựng thành phố thông minh.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Tôn trọng luật pháp quốc tế luôn là xu thế chủ đạo - Ảnh 2.

Bạn bè các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam tại sự kiện ở TP.HCM ngày 29-8 - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Vào tháng 10-2019, thành phố sẽ tổ chức Diễn đàn kinh tế TP.HCM với chủ đề phát triển thành phố thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế.

"Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, hoàn thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra" - ông Phong chia sẻ.

TP.HCM hiện đang đóng góp khoảng 1/3 giá trị sản xuất công nghiệp, 1/5 kim ngạch xuất khẩu, 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia 2018. Trong sáu tháng đầu năm 2019, thành phố giữ mức tăng trưởng 7,8%, tổng thu ngân sách đạt 193 nghìn tỉ đồng và thu hút 3,2 tỉ USD đầu tư nước ngoài.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên