03/11/2017 18:07 GMT+7

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu xin rút giải thưởng

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Sau phản ứng của dư luận và nghệ sĩ, chiều 3-11 ông Lê Tiến Thọ, chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, xác nhận đã có đơn gửi ban thường vụ hội xin rút phần giải thưởng của cá nhân mới được trao.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu xin rút giải thưởng - Ảnh 1.

Cảnh trong vở Hoàng thúc Lý Long Tường, đoạt giải A mà ông Lê Tiến Thọ là tác giả - Ảnh: CTV

Các tác phẩm mà ông Thọ xin rút tên cá nhân khỏi giải thưởng bao gồm: tác giả vở cải lương Hoàng thúc Lý Long Tường (giải A), tác giả vở dân ca Vụ án Lệ Chi Viên (giải B), đạo diễn vở tuồng Thoại Khanh - Châu Tuấn (giải B).

"Tôi có sơ suất khi nghĩ dựa vào quy chế đã đặt ra thì không vi phạm. Nhưng dư luận đặt câu hỏi nghi ngờ. Nếu tôi là chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, lại là chủ tịch hội đồng nghệ thuật mà tôi không rút giải thưởng thì sẽ mang tiếng cho hội. Dù tôi cũng buồn vì chuyện tôi không thận trọng trong sự việc vừa rồi" - ông Lê Tiến Thọ giải thích.

Dù ông Thọ rút tên cá nhân khỏi giải thưởng, nhưng những tác phẩm trên vẫn giữ nguyên các giải thưởng đã được trao cho các thành phần tham gia sáng tạo khác.

"Để có được một tác phẩm sân khấu phải có sự tham gia của tác giả, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, diễn viên… Tôi chỉ là một trong những người tham gia vào quá trình sáng tạo đó. Vậy nên tôi chỉ có thể rút tên cá nhân của tôi khỏi các giải thưởng này. Còn các thành phần sáng tạo khác vẫn giữ nguyên giải thưởng" - ông Thọ nói.

Đáp lại các ý kiến nói rằng ông "vừa đá bóng vừa thổi còi", ông Thọ phân tích ông là chủ tịch hội đồng nghệ thuật nhưng không tham gia chấm những tác phẩm có tên ông. Những thành viên khác của hội đồng cũng phải làm việc theo nguyên tắc này.

Mới đây, NSND Lê Tiến Thọ, chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, ký quyết định công bố khen thưởng cho tác phẩm sân khấu năm 2016.

Với tư cách chủ tịch hội đồng nghệ thuật xét giải (gồm 5 người), ông Thọ đã có ba tác phẩm đoạt giải cao: Giải A vở cải lương Hoàng thúc Lý Long Tường (vai trò tác giả), giải B vở dân ca Vụ án Lệ Chi Viên (tác giả), giải B vở tuồng Thoại Khanh - Châu Tuấn (đạo diễn).

Ông Nguyễn Đăng Chương là thành viên hội đồng nghệ thuật cũng được hai giải A cho vở dân ca Thầy và trò và chèo Không phải là vụ án.

Nhiều ý kiến phản ứng cho rằng đây là tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi đã tồn tại nhiều năm nay ở các hội văn học nghệ thuật. Vì vậy, nhiều ý kiến đề nghị ông Lê Tiến Thọ nên rút giải thưởng để phong trào sân khấu phát triển lành mạnh, công bằng và giữ được uy tín cá nhân.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên