21/04/2016 11:22 GMT+7

Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai không ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Ông Chu Mạnh Phúc - phó bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã xin không ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết ông Chu Mạnh Phúc được quận Hoàng Mai giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhưng đã xin không ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phúc là đại biểu duy nhất được quận Hoàng Mai giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phúc có đơn xin không ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 trước hội nghị hiệp thương lần 3.

Ông Nguyễn Quang Hiếu - phó bí thư Quận ủy, chủ tịch UBND quận Hoàng Mai - giải thích: “Vì lý do sức khỏe, đồng chí ấy bị ốm và Thành ủy đã đồng ý cho rút. Do xin rút sau hội nghị hiệp thương lần 2 nên quận Hoàng Mai không bổ sung người khác thay thế được nữa”.

Theo Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, trong số 179 người ứng cử đại biểu HĐND TP sau hội nghị hiệp thương lần 3, khối quận, huyện, thị xã còn 54 người ứng cử.

Tìm hiểu của Tuổi Trẻ cho thấy trong số 30 quận, huyện, thị xã có 25 quận, huyện, thị xã có 2 người ứng cử đại biểu HĐND TP là lãnh đạo chủ chốt.

Bốn quận, huyện gồm Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn mỗi địa phương chỉ có một người ứng cử đại biểu HĐND TP, riêng quận Hoàng Mai “trắng” người ứng cử.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên