
Sữa Quốc tế Lof là chủ thương hiệu sữa KUN - Ảnh: IDP
Mới đây Công ty CP Sữa Quốc tế Lof (IDP) đã công bố ngày 16-1-2026 là thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 cho năm tài chính 2024.
Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức với tỉ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán được ấn định vào ngày 28-1-2026.
Với hơn 61,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền IDP dự kiến chi ra cho đợt cổ tức lần này ước vượt 154 tỉ đồng.
Trong cơ cấu cổ đông lớn, Công ty CP Chứng khoán Vietcap (VCI) hiện đang nắm giữ hơn 8,8 triệu cổ phiếu IDP. Ước tính, riêng Vietcap sẽ thu về trên 22 tỉ đồng tiền cổ tức.
Bên cạnh đó quỹ ngoại Daytona Investments Pte. Ltd đến từ Singapore - cổ đông sở hữu hơn 7,7 triệu cổ phiếu - cũng dự kiến nhận hơn 19 tỉ đồng từ đợt chi trả này.
Trước đó IDP đã hoàn tất đợt cổ tức tiền mặt đầu tiên của năm 2024 với tỉ lệ lên tới 50%. Như vậy, tính chung cả năm, tổng mức cổ tức tiền mặt mà doanh nghiệp dành cho cổ đông đã đạt 75%. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Sữa Quốc tế Lof duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao.
So với các năm trước, tỉ lệ chia năm 2024 tuy thấp hơn mức đỉnh 85% của năm 2023 và 90% của năm 2021 song vẫn vượt đáng kể mức 60% ghi nhận trong năm 2022.
Đối với năm 2025, ban lãnh đạo IDP cho biết tỉ lệ cổ tức dự kiến sẽ dao động trong khoảng 50-80%, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế, kế hoạch từng giai đoạn cũng như yêu cầu cân đối và tối ưu dòng tiền.
Ở chiều ngược lại, bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2025 lại cho thấy nhiều điểm kém tích cực.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, IDP ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.562 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý sau khi trừ chi phí và thuế, doanh nghiệp báo lỗ ròng gần 63 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 vẫn lãi ròng gần 811 tỉ đồng.
Theo kế hoạch đã công bố, năm 2025 Sữa Quốc tế Lof đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 8.400-8.800 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế trong khoảng 360-440 tỉ đồng. Như vậy sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 66% mục tiêu doanh thu ở kịch bản thấp nhất.
Tình hình tài chính của IDP
Xét về quy mô tài sản, tại thời điểm 30-6-2025, tổng tài sản của IDP đạt hơn 7.371 tỉ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn - ghi nhận hơn 1.322 tỉ đồng, chiếm xấp xỉ 18% tổng tài sản.
Một điểm đáng chú ý khác nằm ở khoản phải thu ngắn hạn, khi giá trị trả trước cho người bán tăng mạnh từ 99 tỉ đồng lên hơn 631 tỉ đồng, tương đương gấp 6,4 lần so với đầu năm. Ngược lại chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn giảm sâu, từ gần 1.347 tỉ đồng xuống còn hơn 196 tỉ đồng.
Bên cạnh đó trong kỳ doanh nghiệp cũng phát sinh khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác với giá trị hơn 505 tỉ đồng, trong khi đầu năm chưa ghi nhận khoản mục này.
Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của IDP tính đến cuối tháng 6-2025 ở mức hơn 4.320 tỉ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt gần 2.672 tỉ đồng, chiếm khoảng 61,8% tổng nợ.
Ngoài ra doanh nghiệp còn ghi nhận phải trả người bán ngắn hạn hơn 973 tỉ đồng và chi phí phải trả ngắn hạn trên 468 tỉ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IDP nhiều phiên liên tiếp không ghi nhận thanh khoản, hiện đứng giá tại 220.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 13.597 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận