15/09/2017 09:56 GMT+7

Chủ ôm chó bỏ chạy khi gặp đội bắt chó

QUANG KHẢI - HỮU THUẬN
QUANG KHẢI - HỮU THUẬN

TTO - Phát hiện xe của thú y, người dân xua chó chạy vào nhà, có người ôm chó chạy đi, người thì chửi bới. Cũng có người bật khóc năn nỉ khi chó bị bắt.

Chủ ôm chó bỏ chạy khi gặp đội bắt chó - Ảnh 1.

Chủ khóc khi chó chạy rông bị đội bắt chó bắt giữ - Ảnh: HỮU THUẬN

Sáng 15-9, đội bắt chó thả rông của Trạm kiểm phòng chống dịch và kiểm dịch động vật, Chi Cục thú y TP.HCM triển khai bắt chó thả rông tại địa bàn Phường Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú.

Nhiều người dân phát hiện xe của thú y đã xua chó chạy vào nhà. Trên đường Lê Thúc Hoạch, đội bắt chó rông phát hiện một con chó đang đi trên dải phân cách, chưa kịp bắt thì một người đàn ông chạy tới ôm chó chạy mất.

Người đàn ông ôm chó chạy khỏi hiện trường khi lực lượng thú y triển khai bắt chó - Clip: Q.KHẢI

Tại nhiều con hẻm thuộc phường Phú Thọ Hòa, đội phát hiện nhiều chó thả rông, không bịt rọ mõm. Khi con chó đầu tiên bị bắt, chủ chó đã bật khóc, nài nỉ xin được giữ lại chó. 

Phía công an và trật tự đô thị phường đã nhắc nhở và hướng dẫn người chủ này đến địa chỉ đóng phạt để nhận chó về. 

Bắt chó chạy rông tại Q.Tân Phú, TP.HCM - Thực hiện: HỮU THUẬN

Tại một con hẻm thuộc đường Nguyễn Sơn, đội bắt một con chó thả rông thì bị chủ chó phản ứng, chửi bới.  

Theo anh Xuân Vũ - nhân viên thuộc Trạm Phòng chống dịch và Kiểm dịch động vật TP.HCM, hiện nay người dân trên địa bàn thành phố đã có ý thức hơn trong việc nuôi chó, mèo. Những năm trước chó chạy rông ngoài đường rất nhiều, hiện tình trạng này đã giảm.

Một tuần triển khai liên tục việc bắt giữ chó chạy rông ngoài đường, đội bắt chó thả rông chưa phải tiêu hủy một con nào. Đa phần chủ chó đều lên đóng phạt và nhận lại chó.

Bắt hụt chó thả rông tại con hẻm ở quận Tân Phú - Clip: Q.KHẢI

Chủ ôm chó bỏ chạy khi gặp đội bắt chó - Ảnh 5.

Đội bắt chó đi kiểm tra tại những con đường và hẻm tại Q.Tân Phú, TP.HCM - Ảnh: HỮU THUẬN

Chủ ôm chó bỏ chạy khi gặp đội bắt chó - Ảnh 6.

Một chủ chó khóc nghẹn khi chó bị bắt - Ảnh: HỮU THUẬN

Chủ ôm chó bỏ chạy khi gặp đội bắt chó - Ảnh 7.

Những chú chó bị bắt giữ trong sáng 15-9 tại Q.Tân Phú, TP.HCM - Ảnh: HỮU THUẬN

Theo Nghị định 90, kể từ ngày 15-9, người nào thả rông chó ra đường, nơi công cộng sẽ bị phạt mức cao nhất là 800.000 đồng, nếu chó chưa được tiêm phòng sẽ bị phạt thêm 800.000 đồng nữa.

Tất cả chó bị bắt được đưa về nuôi nhốt tạm tại 252 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, sau 72 giờ nếu không có chủ đến nhận, chó sẽ được tiêm thuốc đưa đi tiêu hủy ở bãi rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

QUANG KHẢI - HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên