Chủ mưu sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em giả bị đề nghị 23-26 năm tù

Từ việc bí mật thay đổi công thức, thay thế nguyên liệu bằng thành phần giá rẻ đến lập hai hệ thống hồ sơ để đối phó, giám đốc Công ty Herbitech bị cáo buộc đã đưa ra thị trường gần 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em giả trong khoảng 5 năm.

 - Ảnh 1.

Giám đốc Phạm Vũ Khiêm cùng các bị cáo tại phiên tòa ngày 13-7 - Ảnh: GIANG LONG

Sáng 13-7, sau phần xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án từ 23-26 năm tù đối với Phạm Vũ Khiêm (51 tuổi), Giám đốc Công ty Herbitech, người bị xác định giữ vai trò chủ mưu trong vụ sản xuất gần 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả suốt nhiều năm.

Theo quan điểm luận tội, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý chất lượng thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng và gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Khiêm từ 10-11 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 8-9 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,5-6 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 23-26 năm tù.

Là người có vai trò sau chồng, Trần Thị Huệ, quản lý điều hành Công ty Herbitech, bị đề nghị 11-13 năm tù cho hai tội danh.

Đối với 17 người còn lại là nhân viên công ty, viện kiểm sát đề nghị từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù, tùy vai trò và mức độ tham gia.

Chủ mưu chỉ đạo thay đổi công thức để tăng lợi nhuận

Theo viện kiểm sát, Phạm Vũ Khiêm là người trực tiếp thành lập, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Herbitech. Vì mục tiêu tăng lợi nhuận, Khiêm đã chỉ đạo thay đổi công thức sản xuất hàng loạt sản phẩm so với hồ sơ đã đăng ký với cơ quan quản lý.

Nhiều nguyên liệu chính bị cắt giảm hàm lượng, thay thế bằng phụ liệu giá rẻ hoặc giảm hoạt chất nhằm hạ giá thành. Theo cáo buộc, Khiêm trực tiếp chỉ đạo sản xuất và đưa ra thị trường 77 sản phẩm giả, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.

Vợ của Khiêm là Trần Thị Huệ được xác định đã tham gia xây dựng công thức mới theo chỉ đạo của chồng, điều hành sản xuất, ký các hồ sơ để che giấu sai phạm và giúp sức sản xuất 67 chủng loại sản phẩm giả.

 - Ảnh 2.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trong phần xét hỏi trước đó, Khiêm thừa nhận doanh nghiệp có áp dụng "cách phối trộn riêng" để tối ưu khả năng cạnh tranh nhưng từ chối tiết lộ thành phần với lý do là "bí mật". Bị cáo cho rằng công thức này "chưa chắc đã làm thay đổi chất lượng sản phẩm và các chỉ số kỹ thuật".

Trong khi đó Huệ khai mọi hoạt động của công ty đều do chồng quyết định. Bị cáo cho biết mình phụ trách mảng kinh doanh, thực hiện theo chỉ đạo và không nắm được việc thay đổi công thức mang lại lợi nhuận ra sao.

Các nhân viên của Herbitech cũng khai không biết việc thay đổi thành phần sản phẩm mà chỉ sản xuất theo công thức được giao.

Viện kiểm sát cho rằng các tài liệu điều tra đã đủ căn cứ xác định vợ chồng Khiêm thực hiện hành vi phạm tội vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Hai hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu, trốn thuế

Không chỉ bị cáo buộc sản xuất hàng giả, Phạm Vũ Khiêm còn bị xác định chỉ đạo doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song để che giấu doanh thu.

Kết quả điều tra xác định trong giai đoạn 2018-2024, doanh thu thực tế của Herbitech khoảng 335 tỉ đồng, nhưng doanh nghiệp chỉ kê khai gần 145 tỉ đồng, che giấu hơn 190 tỉ đồng doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 51,7 tỉ đồng tiền thuế.

Viện kiểm sát xác định Trần Thị Huệ là người trực tiếp quản lý bộ phận kinh doanh, quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện việc thu chi theo hệ thống sổ sách nội bộ và thống nhất với khách hàng về việc bán hàng không xuất đầy đủ hóa đơn, qua đó giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của chồng.

 - Ảnh 3.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo cơ quan công tố, các bị cáo giữ vai trò lãnh đạo doanh nghiệp đã lợi dụng vị trí quản lý để tổ chức sản xuất hàng giả, che giấu doanh thu và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Vì vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trong khi các nhân viên làm công, không hưởng lợi đáng kể được xem xét giảm nhẹ, bản luận tội nêu.

13 triệu sản phẩm được bán ra thị trường

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2019 đến tháng 4-2025, Herbitech đã xây dựng quy trình sản xuất khác hoàn toàn hồ sơ công bố, đồng thời lập hai bộ hồ sơ kỹ thuật để đối phó hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Một bộ hồ sơ phản ánh đúng công thức sản xuất thực tế được lưu hành nội bộ, còn bộ hồ sơ còn lại thể hiện đúng thành phần như đã đăng ký để xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra. Các phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập - xuất kho cũng được lập nhằm hợp thức hóa các lô hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 118 mẫu sản phẩm để giám định. Kết luận giám định xác định 87 lô sản phẩm thuộc 67 chủng loại là hàng giả do nhiều chỉ tiêu chất lượng chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố.

Các sản phẩm trải rộng từ siro ho, bổ phế, bổ thận đến nhiều sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em như Baby Shark, Medi Kid Calcium K2...

Trong khoảng 5 năm, doanh nghiệp đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 12,9 triệu đơn vị sản phẩm dưới nhiều dạng như lọ, chai, hộp, gói và viên.

Cáo trạng cũng xác định sau khi thu lợi từ hành vi phạm tội, Khiêm tiếp tục sử dụng hơn 12,3 tỉ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp để đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Yên Quang (Phú Thọ).

Tháng 6-2023, Khiêm thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech, để vợ đứng tên người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này sau đó thuê gần 5.000m² đất với giá trị gần 12,6 tỉ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kết quả điều tra cho thấy trong khoản tiền đầu tư này chỉ hơn 398 triệu đồng là nguồn hợp pháp, còn lại hơn 12,3 tỉ đồng được xác định có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và che giấu doanh thu. Theo viện kiểm sát, đây là căn cứ để truy tố Phạm Vũ Khiêm thêm tội rửa tiền.

 - Ảnh 4.Vợ chồng giám đốc bán gần 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em giả, giấu 190 tỉ doanh thu

Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech bị cáo buộc sản xuất gần 13 triệu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, trong đó có nhiều sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em, bằng cách cắt giảm hoặc thay thế thành phần công bố để giảm giá thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất