
Người mẫu, diễn viên Đức Tiến
Trước đó, vào sáng 21-4-2026, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm. Lý do phía bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh yêu cầu xác minh lại tính xác thực của chữ ký trong di chúc và đề nghị định giá lại toàn bộ khối tài sản.
Mới đây, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM đã tiến hành giám định mẫu chữ ký trên các tài liệu liên quan đến vụ việc và kết luận chữ ký tại mục "Testator Signature" trên bản di chúc so với các tài liệu khác không phải do cùng một người ký.
Bên cạnh đó, chứng thư thẩm định giá được thực hiện vào tháng 5-2026 cũng xác định lại giá trị khối tài sản. Tổng giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức (cũ) và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay thuộc Tây Ninh) được ước tính là hơn 8,7 tỉ đồng.
Trước đó, tại bản án sơ thẩm vào tháng 10-2025, Tòa án nhân dân TP.HCM từng công nhận di chúc lập tại Mỹ của cố diễn viên Đức Tiến là hợp pháp. Theo di chúc này Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho vợ.
Từ đó, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương và chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh.
Theo đó, bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng, con gái cố diễn viên nhận 1,4 tỉ đồng và bà Phương nhận hơn 3 tỉ đồng. Bà Phương sẽ nhận hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả lại phần giá trị tương ứng cho bà Ánh. Sau bản án sơ thẩm, cả hai bên cùng kháng cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận