![Chủ đầu tư hóa dầu Long Sơn 5 tỉ USD tiết lộ kế hoạch tái vận hành - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/ong-kulachet-dharachandra-tong-giam-doc-cong-ty-tnhh-hoa-dau-long-so-17394631975431848927250.jpg)
Ông Kulachet Dharachandra - tổng giám đốc Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn - cho biết Tổ hợp hóa dầu Long Sơn sẽ được cải tạo để giảm chi phí sản xuất - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Ngày 13-2, ông Kulachet Dharachandra - tổng giám đốc Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn (LSP), thành viên Tập đoàn SCG (Thái Lan) - đã lên tiếng về nguyên nhân tạm dừng vận hành thương mại tổ hợp hóa dầu 5 tỉ USD Long Sơn vào cuối năm 2024 và lộ trình tái vận hành của dự án này.
Ông Kulachet Dharachandra cho hay nhà máy hóa dầu Long Sơn phải tạm ngừng vận hành thương mại sau thời gian ngắn đi vào hoạt động do một số vấn đề phát sinh không lường trước trên thị trường.
Trong đó, suy thoái kinh tế toàn cầu tác động đến nhu cầu hạt nhựa trong khi đây là sản phẩm chính của ngành hóa dầu. Hiện giá hạt nhựa giảm sâu, thấp hơn 1.000 USD/tấn so với trước đây, trong khi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng theo giá dầu thô khiến lợi nhuận giảm.
Theo ông, chênh lệch giữa giá bán hạt nhựa và chi phí nguyên liệu đầu vào giảm mạnh, xuống còn khoảng 300 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh điểm (khoảng 700 USD/tấn), thậm chí có thời điểm chênh lệch này còn thấp hơn cả điểm hòa vốn.
Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại cũng tác động mạnh đến ngành hóa dầu.
"Hiện ngành hóa dầu khu vực và trên thế giới đang ở giai đoạn "mùa đông", tức là giai đoạn khó khăn nhất của chu kỳ suy giảm của ngành với giá thấp và lợi nhuận giảm kỷ lục. Do đó, LSP đã quyết định tạm ngừng vận hành thương mại để bảo toàn tài sản, đảm bảo thanh khoản và chuẩn bị cho việc khởi động lại khi thị trường phục hồi", ông Kulachet Dharachandra nói.
![Chủ đầu tư hóa dầu Long Sơn 5 tỉ USD tiết lộ kế hoạch tái vận hành - Ảnh 2.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/long-son-173946325568233572503.jpg)
Tổ hợp hóa dầu Long Sơn có tổng vốn đầu tư lên đến 5 tỉ USD, hiện phải tạm ngưng vận hành thương mại - Ảnh: SCG
Đại diện chủ đầu tư cho biết nhà máy này luôn trong tâm thế sẵn sàng tái hoạt động khi nhu cầu thị trường tăng trở lại, biên lợi nhuận cải thiện và giá dầu thô hạ nhiệt nhờ các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Kulachet Dharachandra tiết lộ "yếu tố thay đổi cuộc chơi" đối với nhà máy hóa dầu 5 tỉ USD này chính là nâng cao sự linh hoạt trong nguyên liệu đầu vào. Nhà máy này được thiết kế để sử dụng đến 70% nguyên liệu đầu vào là khí.
Do đó, LSP sẽ chuyển đổi nguyên liệu đầu vào, tăng cường sử dụng khí ethane nhập khẩu từ Mỹ với giá thấp hơn nguyên liệu naphtha và propane, tiết giảm chi phí sản xuất cũng như giảm phát thải carbon.
Để cải tạo LSP, ông Kulachet Dharachandra cho hay doanh nghiệp này sẽ đầu tư thêm 500 triệu USD để xây dựng bể chứa chuyên dụng, cải tạo nhà máy với thời gian xây dựng trong 2,5 năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Tổ hợp hóa dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG đầu tư với tổng mức đầu tư 5 tỉ USD. Trong đó, chi tiêu nội địa chiếm 33%, tương đương 1,5 tỉ USD. Từ 2018 đến 2024, nhà máy này đã đóng thuế 163 triệu USD và đóng góp doanh thu năm 2024 là 1,5 tỉ USD. Hiện nhà máy có 1.000 nhân viên, trong đó 88% là người Việt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận