Xe
21/09/2014 08:53 GMT+7

Chrysler lại thu hồi gần 189.000 xe

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Hãng Chrysler đang thông báo thu hồi gần 189.000 xe Jeep Grand Cherokees và Dodge Durangos để sửa chữa trục trặc ở bơm nhiên liệu có thể khiến xe đột ngột dừng.

Xe jeep được bày bán tại một đại lý của Chrysler ở Springfield, Illinois, Mỹ - Ảnh: AP

Theo Chrysler, một rơle ở bộ phận bơm nhiên liệu có thể bị hỏng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, mặc dù tính đến ngày 25-8, hãng chưa nhận được thông báo về bất kỳ tai nạn hoặc trường hợp thương tích nào.

Hãng đã bắt đầu xem xét kỹ lỗi này vào tháng 10 năm ngoái. Ngoài việc khiến xe đột ngột chết máy, lỗi này cũng có thể làm xe không khởi động được, và bơm nhiên liệu có thể vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả khi động cơ đã tắt.

Theo AP, toàn bộ xe nằm trong diện thu hồi đều ở thị trường Mỹ. Trong thông báo ra ngày 20-9 (theo giờ địa phương), Cục Quản lý An toàn giao thông quốc lộ Mỹ (NHTSA) cho biết những xe nằm trong diện bị thu hồi gồm một số xe đời 2011 động cơ V6 dung tích 3,6 lít hoặc động cơ V8 dung tích 5,7 lít. Những xe này được sản xuất trong thời gian từ 25-1-2010 đến 20-7-2011.

Các đại lý sẽ thay thế rơle bơm nhiên liệu miễn phí cho các chủ xe từ 24-10 tới.

Trong khi đó Trung tâm an toàn ô tô - một nhóm vận động phi lợi nhuận, cho rằng việc Chrysler thu hồi chỉ 189.000 xe là không đủ, vì hơn 5 triệu xe khác của Chrysler có mô-đun kiểm soát bơm nhiên liệu giống như xe Grand Cherokee và Durango, và có thể gây ra lỗi tương tự như lỗi được phát hiện ở hai dòng xe này.

Nhóm cũng đã đệ đơn khiếu nại lên NHTSA yêu cầu điều tra. Tuy nhiên hiện NHTSA vẫn chưa đưa ra quyết định.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên