15/05/2021 09:21 GMT+7

Chốt kiểm dịch: Xem xét cách ly theo dõi người có nhiệt độ trên 37,5 độ C sau hai lần đo

MINH HÒA - NHẬT THỊNH
MINH HÒA - NHẬT THỊNH

TTO - Nhân viên y tế tại chốt kiểm dịch cầu Đồng Nai cho biết nếu người đi đường có nhiệt độ trên 37,5 độ C sẽ được hướng dẫn ngồi đợi để đo lại lần hai. Trường hợp nhiệt độ vẫn không thay đổi thì lực lượng sẽ liên hệ bệnh viện xem xét cách ly.

Chốt kiểm dịch: Xem xét cách ly theo dõi người có nhiệt độ trên 37,5 độ C sau hai lần đo - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt người đi ôtô tại chốt cầu Đồng Nai sáng 15-5 - Ảnh: NHẬT THỊNH

0h ngày 15-5, tất cả 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP.HCM đã bước vào hoạt động chính thức. Các lực lượng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, kiểm soát quân sự, nhân viên y tế, công an địa phương... phân chia nhiệm vụ để kiểm soát dịch người đi đường, xe cộ vào TP.HCM.

Cách ly theo dõi người có nhiệt độ trên 37,5 độ C sau hai lần đo

Sáng 15-5, ghi nhận tại chốt kiểm dịch cầu Đồng Nai, cửa ngõ chính phía Đông TP, lượng xe cộ vào TP khá đông. 

Các nhân viên y tế ở đây đều được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, khẩu trang, mắt kính, bao tay, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt... 

Theo nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tại chốt cầu Đồng Nai, nếu người đi đường có nhiệt độ trên 37,5 độ C thì sẽ hướng dẫn ngồi đợi để đo lại lần hai. Trường hợp nhiệt độ vẫn không thay đổi thì lực lượng chức năng sẽ ghi văn bản, thông tin cá nhân và liên hệ với bệnh viện gần nhất để xem xét cách ly theo dõi. 

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, nếu người này vẫn sốt thì tiến hành điều tra dịch tễ, sau đó áp dụng chỉ định cách ly, xét nghiệm COVID-19 theo quy định của ngành y tế.

"Đối với những xe khách lớn, khi một người có thân nhiệt cao, chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng liên quan xem xét cách ly tập trung toàn bộ người trên xe. Trường hợp người có nhiệt độ trên 37 độ C vào buổi trưa nắng cũng khá phổ biến do nhiệt độ ngoài trời cao. Nếu họ ngồi lại một chút, đo nhiệt độ trở về bình thường thì có thể đi tiếp", nhân viên y tế này nói.

Theo ghi nhận, từ 0h ngày 15-5 đến 9h sáng cùng ngày, tại chốt cầu Đồng Nai chưa ghi nhận  trường hợp nào bất thường cần xem xét cách ly.

Chốt kiểm dịch: Xem xét cách ly theo dõi người có nhiệt độ trên 37,5 độ C sau hai lần đo - Ảnh 2.

Dòng xe lưu thông chậm để nhân viên y tế kiểm soát dịch khiến giao thông ùn ứ - Ảnh: NHẬT THỊNH

Chốt kiểm dịch: Xem xét cách ly theo dõi người có nhiệt độ trên 37,5 độ C sau hai lần đo - Ảnh 3.

Các nhân viên y tế lên xe buýt để đo thân nhiệt tất cả hành khách - Ảnh: NHẬT THỊNH

Chốt kiểm dịch: Xem xét cách ly theo dõi người có nhiệt độ trên 37,5 độ C sau hai lần đo - Ảnh 4.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt người dân trên xe khách từ các tỉnh thành vào TP.HCM - Ảnh: NHẬT THỊNH

Lực lượng tại 12 chốt còn có nhiệm vụ ngăn chặn người trốn cách ly

Theo Phòng PC08, lực lượng chức năng tại 12 chốt kiểm dịch 24/24 còn có nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn, truy bắt các trường hợp bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung nếu có thông báo khi các đối tượng này đến chốt và chuyển cho cơ quan y tế.

Trong sáng 15-5, lực lương tổng kiểm tra 9.556 người (trong đó 9.546 quốc tịch Việt Nam, 10 người nước ngoài). Số người kiểm tra thân nhiệt là 7.667, khai báo y tế là 7.156 trường hợp. Kết quả xử lý, nhắc nhở 25 người. Trong quá trình kiểm soát, không có người nào có biểu hiện bất thường.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT tại các chốt sẽ chủ trì, phối hợp với lực lượng quân sự, thanh tra giao thông, quản lý thị trường, nhân viên y tế... kiểm soát 24/24 các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. 

Tại đây, lực lượng chức năng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, xử lý y tế, điều tra dịch tễ… đối với người, phương tiện, hàng hóa vận chuyển có biểu hiện nghi vấn mang mầm dịch bệnh COVID-19 vào TP.

Lực lượng chức năng tại chốt sẽ xử lý các hành vi chống đối, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, không chấp hành kiểm soát, kiểm tra của lực lượng y tế, gây mất an ninh trật tự tại chốt. 

Lực lượng tại chốt sẽ phát hiện, ngăn chặn, truy bắt các trường hợp bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung nếu có thông báo khi các đối tượng này di chuyển đến chốt và chuyển cho cơ quan y tế.

12 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ TP từ 0h ngày 15-5 gồm:

1. Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (trạm thu phí Long Phước)

2. Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (trạm thu phí đường dẫn cao tốc Tân Tạo - Chợ Đệm)

3. Đường Trần Văn Giàu (chân cầu Đôi, giáp tỉnh Long An)

4. Quốc lộ 1A (ngã tư Ba Làng, giáp tỉnh Long An)

5. Quốc lộ 22 (trên quốc lộ 22, giáp tỉnh Tây Ninh)

6. Tỉnh lộ 8 (chân cầu Phú Cường, giáp tỉnh Bình Dương)

7. Quốc lộ 13 (chân cầu Vĩnh Bình, giáp tỉnh Bình Dương)

8. Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần, giáp tỉnh Bình Dương)

9. Quốc lộ 1K (trên quốc lộ 1K, giáp tỉnh Bình Dương)

10. Quốc lộ 50 (trên quốc lộ 50, giáp tỉnh Long An)

11. Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh, kiểm tra hướng từ Đại học An ninh ra quốc lộ 1A)

12. Cầu Đồng Nai (hướng vào TP.HCM)

12 chốt bắt đầu kiểm dịch tại các cửa ngõ TP.HCM 12 chốt bắt đầu kiểm dịch tại các cửa ngõ TP.HCM

TTO - 0h ngày 15-5, 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP.HCM bước vào hoạt động. Các chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, hướng dẫn người dân vào khu vực kiểm tra, khai báo y tế...

MINH HÒA - NHẬT THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên