12/06/2014 23:15 GMT+7

Chồng "trốn chạy sự thật"

BS ĐỖ MINH TUẤN
BS ĐỖ MINH TUẤN

TT - Trong chuyện vợ chồng, tôi phát hiện tình trạng lạ là ông xã “xuống sức” thấy rõ nhưng lại có phần tăng mạnh về nhu cầu có vẻ không thật...

Th.Huỳnh (TP.HCM)

- Khả năng khả dĩ là anh nhà đang gắng “trốn chạy sự thật”. Bệnh tật, tuổi tác, mãn dục khiến chuyện giường chiếu của các ông không còn như ngày hôm qua. Đối diện sự thật, các ông có hai cách phản ứng: an bài hoặc cố cưỡng. Cách vùng vẫy thường được chọn là gắng tăng mức đòi hỏi như thể ông vẫn như ngày nào. Không khó nhận ra sự ra vẻ này bởi cú chỏi tông giữa vẻ “sung sức” và nét kém hào hứng của ông.

Trước mắt, bạn nên thuận theo chồng, sau đó tìm cách trấn an, khéo gửi đến tùng quân thông điệp: “bà không hề trách việc ông không thể làm gì hơn với guồng quay tự nhiên và sẵn lòng ngồi cùng ông trên con thuyền với tay chèo đã mỏi”.

BS ĐỖ MINH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên