05/01/2013 18:06 GMT+7

Chống rét cho đào Nhật Tân

ĐÌNH VŨ
ĐÌNH VŨ

TTO - Để hoa đào phát triển tốt và nở đúng dịp Tết Quý Tỵ , nhiều nhà vườn ở Hà Nội đang tìm mọi cách chống rét cho đào.

OtbiepS7.jpgPhóng to

Người dân đang tập trung chăm bón bổ sung để chống rét cho đào - Ảnh: Đình Vũ

Những ngày gần đây tại Hà Nội, sương mù xuất hiện dày đặc vào buổi sáng kèm theo mưa phùn cả ngày. Thực trạng thời tiết biến chuyển xấu đang làm không ít vườn đào ở Hà Nội lo lắng cây bị úng và chết rét.

Ông Trần Văn Việt, một nghệ nhân trồng đào tại làng đào Nhật Tân (Q.Tây Hồ), cho biết: “Nhiệt độ phù hợp để đào phát triển tốt là trên 10 độ C. Tuy nhiên từ ngày 4-1, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 8-9 độ C làm chúng tôi rất lo lắng”.

Để chống rét cho đào, nhiều nhà vườn ở Hà Nội dùng nilông để che cho cây không bị sương mù và mưa phùn thấm vào. Nhiều người còn phải dùng nilông trùm kín cả gốc cây đào, sau đó kéo điện ra thắp sáng tăng nhiệt độ cho cây phát triển nụ.

uAuhwfiU.jpgPhóng to

Anh Nguyễn Văn Dũng trùm kín nilông không cho gió lùa vào nhiều gốc đào còn non và chưa đủ nụ; đồng thời thắp thêm bóng điện để tăng nhiệt độ cho cây ra nụ - Ảnh: Đình Vũ

ĐÌNH VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên