07/01/2022 10:55 GMT+7

Chống người thi hành công vụ, làm đại úy công an tử vong: lãnh 3 năm tù

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Không chấp hành tổ tuần tra phòng chống dịch COVID-19, gián tiếp làm một cán bộ công an hy sinh, Hứa Hán Võ bị tuyên xử 3 năm tù.

Chống người thi hành công vụ, làm đại úy công an tử vong: lãnh 3 năm tù - Ảnh 1.

Hứa Hán Võ nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 7-1, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hứa Hán Võ - 28 tuổi, ngụ quận Bình Tân - 3 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ thái độ ăn năn, hối cải. Võ khai khi bị tổ tuần tra dừng xe, Võ tuân thủ, xuất trình đầy đủ giấy tờ. 

Tuy nhiên khi biết phải về công an phường để test COVID-19 thì Võ lo sợ bị phát hiện đã sử dụng ma túy và bị đưa đi cai nghiện nên nảy sinh ý định bỏ chạy. 

Bị cáo thừa nhận trong lúc bị truy đuổi, xe của bị cáo có va chạm nhẹ với xe anh Tài. Tuy nhiên bị cáo không trực tiếp nhìn thấy anh Tài ngã xe, mà chỉ nghe tiếng động lớn phía sau. Sau khi về đến nhà thì được người thân khuyên ra đầu thú. 

Nói lời sau cùng, bị cáo bật khóc khi nhắc về mẹ già và con nhỏ. Võ cũng gửi lời xin lỗi gia đình anh Tài và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về lo cho gia đình.

Theo HĐXX, bị cáo phạm tội khi đã sử dụng ma túy khi TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội và gián tiếp gây ra cái chết cho anh Tài, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội nên cần một mức án tương xứng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 2-8-2021, tổ tuần tra liên phường 7, 10, 11, quận 6 gồm đại úy Phan Tấn Tài - thời điểm đó là thượng úy đội cảnh sát ma túy Công an quận 6 được trưng dụng cho Công an phường 10 - cùng 3 cán bộ công an khác điều khiển xe máy để tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng chống COVID-19 theo chỉ thị 16.

Khi đến ngã tư An Dương Vương - Lý Chiêu Hoàng, tổ tuần tra phát hiện Hứa Hán Võ chạy xe trên đường, vi phạm quy định giãn cách nên dừng xe để kiểm tra giấy tờ tùy thân và yêu cầu về trụ sở Công an phường 11 để xét nghiệm COVID-19, lập biên bản xử lý vi phạm.

Anh Tài chạy xe máy trước để dẫn đường, Võ chạy xe theo và 3 cán bộ công an chạy xe máy phía sau.

Khi đến trước trụ sở công an thì Võ bất ngờ tăng ga, bỏ chạy, tổ tuần tra lập tức truy đuổi, yêu cầu Võ dừng xe. Lúc này, anh Tài vượt qua bên phải của Võ, yêu cầu dừng xe nhưng Võ không chấp hành mà tăng ga vượt lên, bỏ chạy về nhà trọ tại quận Bình Tân. Anh Tài mất lái lao thẳng vào lề đường bên phải, va vào tủ điện, bị thương nặng.

Sau khi được người dân trên đường sơ cứu và đưa đến bệnh viện thì đến khoảng 19h30 cùng ngày, anh Tài tử vong.

Còn Hứa Hán Võ đến Công an phường 11, quận 6 đầu thú sau đó. Kết quả xét nghiệm Võ dương tính với ma túy.


Ngày 4-8-2021, Phòng tổ chức cán bộ Công an TP.HCM đã công bố các quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước và quyết định truy thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy của giám đốc Công an TP.HCM đối với liệt sĩ Phan Tấn Tài.

Truy tặng huy hiệu ‘Tuổi trẻ dũng cảm’ cho đại úy Phan Tấn Tài Truy tặng huy hiệu ‘Tuổi trẻ dũng cảm’ cho đại úy Phan Tấn Tài

TTO - Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải thừa ủy quyền đã đến nhà riêng để trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn truy tặng cho đại úy Phan Tấn Tài ngày 5-8.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên