17/07/2012 21:40 GMT+7

Chống hiệu lệnh dừng xe, đụng chết thượng sĩ cơ động

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Trong ngày 17-7, tại Bắc Ninh và Hà Nội đã xảy ra 3 vụ tài xế chống hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông. 1 cảnh sát cơ động đã tử vong.

Tin từ Công an Bắc Ninh cho biết khoảng 1g sáng 17- 7, tổ tuần tra cảnh sát cơ động (thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ - cơ động PC65 Công an Bắc Ninh) yêu cầu lái xe Nguyễn Văn Thủy (28 tuổi, quê Đoan Hùng, Phú Thọ) dừng xe để kiểm tra thấy xe này có dấu hiệu khả nghi.

Tuy nhiên, lái xe Thủy vẫn cho xe chạy đến ngã tư đường Nguyễn Trãi - Bò Sơn (TP Bắc Ninh). Thượng sỹ Trần Đăng Vĩ và hạ sĩ Nguyễn Khắc Anh đã cho xe vượt lên yêu cầu Thủy dừng xe, nhưng tài xế này đã đâm thẳng khiến thượng sĩ Vĩ bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh sau đó. Còn hạ sĩ Nguyễn Khắc Anh bị văng lên vỉa hè và chấn thương nhẹ.

Được biết, thượng sĩ Trần Đăng Vĩ (27 tuổi, trú quán tại Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh), công tác tại PC 65 Công an tỉnh Bắc Ninh từ tháng 10-2011.

Lái xe Nguyễn Văn Thủy đã bị tạm giữ và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* Khoảng 8g cùng ngày tại ngã ba đường Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng xảy ra trường hợp hai người đi ôtô bóp cổ, lăng mạ CSGT.

Sự việc xảy ra sau khi thượng sĩ Nguyễn Hồng Quân (đội CSGT số 4 Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Hà Nội) yêu cầu chiếc ô tô 7 chỗ do Đồng Xuân Long (46 tuổi, trú tại Bạch Đằng, Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển dừng xe do vi phạm luật giao thông.

Tuy nhiên, lái xe Đồng Xuân Long không chấp hành, vẫn tăng ga đi thẳng khiến thượng sĩ Quân phải né và đuổi theo yêu cầu dừng xe. Lái xe Long đã thò đầu ra khỏi cửa xe lăng mạ thượng sĩ Quân rồi tiếp tục rồ lái xe bỏ chạy.

Khi thấy anh Quân quay xe để gọi thêm đồng đội, Long đã quay xe lại, xuống xe dùng tay bóp cổ rồi cụng đầu vào đầu thượng sĩ Quân. Lúc này các CSGT khác đang làm nhiệm vụ và Công an phường Hoàng Liệt đến giải quyết, Long vẫn tiếp tục bóp cổ, hành hung thượng sĩ Quân, buộc cảnh sát phải dùng vũ lực khống chế.

Thấy Long bị khống chế, Nguyễn Đức Trọng (30 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, đi cùng xe với Long) ra khỏi ôtô ôm lấy thượng sĩ Quân, giật đứt ve áo, phù hiệu, làm thượng sĩ Quân ngã xuống đường và chảy máu. Đối tượng Nguyễn Đức Trọng cũng bị khống chế ngay sau đó và cả Quân và Trọng bị đưa về Công an phường Hoàng Liệt. Xác minh ban đầu cho biết Đồng Xuân Long đã có một tiền án 6 năm tù về tội cướp tài sản.

* Khoảng 11g ngày 17-7, tại ngã ba Ba La (quốc lộ 6, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội), một CSGT khác cũng bị taxi hất lên nắp capô và bị thương nhẹ.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết chiếc taxi của Hãng Taxi Hà Đông lưu thông theo từ hướng Hòa Bình về Hà Đông bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nữ lái taxi đã tăng ga bỏ chạy.

Khi bị đuổi theo, lái xe đã hất tung một cảnh sát lên đầu xe khiến kính trước của taxi bị vỡ. Chiếc xe vẫn tiếp tục bỏ chạy và đâm tiếp một xe ôm chở CSGT đuổi theo khiến chiếc xe máy hư hỏng nặng. Sau khi dừng được chiếc taxi, Công an phường Phú La đã thụ lý vụ việc nhưng chưa cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí.

Theo lãnh đạo Công an phường Phú La, người cảnh sát bị chiếc taxi tông chỉ bị xây xát.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên