26/09/2022 17:45 GMT+7

Chồng chích điện vợ rồi tự sát vì nhà không còn tiền đóng viện phí

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 26-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quang Đạt (56 tuổi, ngụ TPHCM) - người chồng chích điện vợ rồi tự sát - mức án 7 năm tù về tội giết người.

Chồng chích điện vợ rồi tự sát vì nhà không còn tiền đóng viện phí - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Quang Đạt tại tòa - Ảnh: X.D.

Theo nội dung vụ án, ông Đạt và bà U. là vợ chồng. Bà U. bị bệnh nặng phải điều trị tại một bệnh viện ở quận 8, TP.HCM nên ông Đạt chăm sóc, nuôi bệnh.

Do không có khả năng chi trả viện phí, bà U. bị bệnh nan y nằm viện nhiều năm và nhiều lần đòi chết, ông Đạt nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự tử.

Sáng 4-11-2021, ông Đạt mua một đoạn dây điện và phích cắm điện. Ông Đạt đưa đầu dây điện (đã tháo vỏ nhựa) cho bà U. cầm rồi ông Đạt lấy phích cắm vào ổ điện. Sau đó, bà U. tử vong.

Ông Đạt cũng cột đầu dây điện vào cổ tay rồi lấy phích cắm vào ổ điện khoảng 5 phút để tự tử và lặp đi lặp lại 5 lần. Lúc này, có người phát hiện sự việc tri hô, ngắt cầu dao, cứu ông Đạt.

Tại tòa, ông Đạt nói rằng do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng viện phí, vợ nhiều lần đòi tự tử nên 2 người quyết định chết cùng nhau.

Đại diện bị hại (con trai duy nhất của vợ chồng bị cáo) cho biết bà U. bị tai biến hơn 15 năm, liệt hai chân. Năm 2021, bà U. bị COVID-19 nên sức khỏe càng yếu, phải nhập viện điều trị. Để có tiền chi trả viện phí thì ông Đạt vay mượn người thân khoảng 100 triệu đồng. Hoàn cảnh khó khăn khiến ông bà chọn chết cùng nhau. 

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố bị cáo Đạt là đúng người, đúng tội. Song tòa cũng ghi nhận cho bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ. Cuối cùng tòa tuyên phạt ông Đạt mức án 7 năm tù về tội giết người.

Người chồng nuôi vợ tại bệnh viện chích điện giết vợ rồi tự tử bất thành Người chồng nuôi vợ tại bệnh viện chích điện giết vợ rồi tự tử bất thành

TTO - Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý vụ chồng chích điện vợ tử vong rồi tự chích điện mình tự tử khi vợ đang điều trị hậu COVID-19 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM).

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên