03/12/2013 00:01 GMT+7

Chống "chặt chém" du khách tại lễ hội hoa Đà Lạt 2013

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Tuần Văn hóa Du lịch 2013, diễn ra từ ngày 27 đến 31-12, tại TP. Đà Lạt sẽ có thêm nhiều chương trình mới, đặc sắc như: Triển lãm tour du lịch Tây Nguyên-Đà Lạt, giới thiệu tới du khách một số loài hoa độc đáo chỉ có ở Đà Lạt như hoa anh đào, mimosa, dã quỳ…

Hiện nay, ban tổ chức đang khẩn trương, tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, đảm bảo các hoạt động sẽ được diễn ra thông suốt. Cùng với việc dàn dựng, tập luyện các tiết mục trong chương trình, việc chuẩn bị cơ sở lưu trú, đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là công tác chỉnh trang đô thị… đã được ban tổ chức tích cực triển khai, đến nay cơ bản đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Rút kinh nghiệm từ những lần tổ chức festival trước đây, nhằm đối phó với tình trạng “chặt chém” khách du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội, ngay từ tháng 9-2013, UBND TP.Đà Lạt đã tổ chức làm việc với tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn để thống nhất niêm yết giá phòng và ký cam kết không tăng giá. Tuy nhiên, du khách cần chủ động đề phòng, chỉ nên lựa chọn những địa chỉ nhà hàng, khách sạn có uy tín, tránh lưu trú ở những cơ sở không niêm yết giá rõ ràng để không bị mất tiền oan uổng, đại diện ban tổ chức khuyến cáo.

Đồng thời, UBND TP. Đà Lạt cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân và du khách phản ánh tình trạng chặt chém, nâng ép giá trên địa bàn. Số điện thoại sẽ hoạt động 24/24 và được dán công khai tại tất cả các điểm kinh doanh, phục vụ du lịch trên địa bàn Đà Lạt như: điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, các điểm mua sắm…

b0sntDTK.jpg

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên