Để chấm dứt tình trạng taxi ăn gian, tạo yên tâm cho “thượng đế”, sao chúng ta không xuất bản một loại bản đồ dành riêng cho taxi?
Theo ý kiến của tôi, kích cỡ và nội dung bản đồ taxi sẽ không khác nhiều so với bản đồ du lịch hay bản đồ đi xe buýt, nhưng phải có các chi tiết như các bản đồ đang lưu hành, các biểu tượng vẫn nguyên cho từng vị trí, còn các tuyến đường phải thể hiện nổi bật lên, được tô điểm nhiều màu sắc khác nhau...
Điều quan trọng là trên mỗi tuyến đường phải ghi được tổng chiều dài và phân ra từng đoạn kilômet ở những điểm giao nhau giữa các tuyến đường. Ngoài ra, còn có các mũi tên chỉ dẫn nối giữa các tuyến đường. Khi khách đi taxi nhìn vào bản đồ có nhiều lựa chọn hình thức đi để “đàm phán” với tài xế.
Bản đồ taxi do cơ quan nhà nước phát hành chính thức và bắt buộc phải có trên mỗi xe để khách hàng kiểm chứng và phản ảnh với các hãng taxi. Có tuyến đường quy định kilômet cụ thể trên bản đồ, người lần đầu đi taxi hoặc những hành khách nước ngoài có thể yên tâm không phải lo lắng bị tài xế gây khó khăn cho mình. Tôi nghĩ đây là điều cần thiết phải có để góp phần xây dựng đất nước văn minh, lịch sự.
|
Từ ngày 2 đến 9-7, ban tổ chức cuộc thi “Sản phẩm mới, dịch vụ mới tôi đang cần” đã nhận được bài dự thi của các độc giả: Kim Long (TP.HCM), Nguyễn Văn Tuấn (Bình Dương), Trường Vũ (Đồng Tháp), Vi Dân (Vũng Tàu), yong1114@... Ban tổ chức trân trọng cảm ơn và tiếp tục chào đón bài dự thi của quý độc giả tại địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) hoặc email: thihangviet@tuoitre.com.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận