Hương mùa thu
Trên các topic tìm bạn đồng hành cho các chuyến đi trên diễn đàn Phuot.com, ngoài các chuyến “Đi cực Đông” (Đại Lãnh, Nha Trang), “Theo dấu chân bác sĩ Yersin tìm ra cao nguyên Lang Bian”... thông báo “đã chốt đoàn”, các lời mời “Mẫu Sơn - đi tìm cái lạnh đầu thu”, “Cúc Phương - cảm nhận sự mát lạnh của rừng già”, “Hành trình về vùng đất chưa có điện” (đảo Hòn Sơn, Kiên Giang)... vẫn đang thu hút các bước chân khám phá.
Với các tỉnh phía Bắc, đây là thời điểm giao mùa từ hạ sang thu, không khí đã trở nên mát mẻ nên ngoài các điểm đến phổ biến như Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sa Pa (Lào Cai), một tour gần khám phá “Hà Tây quê lụa” với những chùa chiền, cánh đồng lúa đang trổ đòng... cũng là một thử nghiệm mới mẻ.
Với các tỉnh phía Nam, Nam Trung bộ, đến Đà Lạt mùa này nếu may mắn bạn sẽ có cơ hội được ngắm những khóm hoa dã quỳ đầu mùa. Đặc biệt, thời điểm này ở Tây nguyên cũng là mùa lúa chín. Dù không phổ biến và “hoành tráng” như Tây Bắc, các bạn trẻ vẫn có thể rong ruổi khắp các rẻo cao Ngọc Linh hay thung lũng Mường Hong... để ngắm những những thửa ruộng bậc thang vàng óng.
Miền Tây mùa nước nổi: năm nay mùa lũ đến sớm, tuy con nước chưa lớn nhưng đây là một cơ hội cho du khách khám phá vùng đất “chín rồng”. Về miền ĐBSCL dịp này bạn sẽ có dịp trải nghiệm nhiều điều thú vị: ngồi trên xuồng ba lá khám phá vùng nước rộng lớn, câu cá, giăng lưới, thưởng thức những món đặc sản ngon, bổ, rẻ: chuột đồng, cá (đặc biệt là cá linh), bông điên điển, bông súng...
Đi trong ngày
Nếu không muốn dành toàn bộ thời gian nghỉ lễ cho những chuyến đi, bạn vẫn có thể chọn các tour ngắn vừa tiết kiệm chi phí vừa có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và bạn bè. Cần Giờ, Củ Chi - Tây Ninh, Đại Nam (Bình Dương), Mỹ Tho (Tiền Giang), thác Giang Điền (Đồng Nai) và các tỉnh lân cận hoặc Hà Tây, Bắc Ninh... là những sự lựa chọn hợp lý dành cho du khách TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Cùng xuất ngoại
Với thời gian nghỉ 3-4 ngày, bạn có thể chọn những điểm đến trong khu vực như Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore, Malaysia... với giá tour tương đối mềm.
Một số lưu ý:
- Nên đặt trước các dịch vụ, bao gồm phương tiện đi lại, dịch vụ lưu trú, tránh bị động vào giờ cuối.
- Để tránh kẹt xe, có thể “né” các “điểm đen” Suối Tiên (TP.HCM), Trảng Bom (Đồng Nai)... bằng cách đi sớm về muộn, tránh các giờ cao điểm.
- Chuẩn bị trước tâm lý và sức khỏe để đối diện cảnh chậm trễ, đông đúc, chen lấn...
|
* TP.HCM: Ga Sài Gòn dự báo lượng khách đi tàu lễ 2-9 năm nay tăng 30% so với cùng kỳ 2010 nên đã bổ sung thêm tám đoàn tàu Thống Nhất và các đoàn tàu địa phương đi Nha Trang, Phan Thiết. Dự kiến tuyến xe đi các tỉnh miền Tây và các điểm du lịch Vũng Tàu, Đà Lạt... sẽ có lượng khách cao, hai bến xe miền Đông và miền Tây sẽ tổ chức bán vé từ 3g30-22g các ngày 1 và 2-9, một số hãng thương hiệu bán vé 24/24g. Hơn 1.100 lượt xe buýt sẽ được Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP điều động phục vụ khách tham quan các địa điểm du lịch, khu vui chơi trong nội thành. * HÀ NỘI: Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội sẽ bố trí bốn đôi tàu tăng cường chạy vào ngày 1 và 4-9. Cụ thể, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai sẽ tăng cường thêm hai đôi tàu, Hà Nội - Vinh và tuyến Hà Nội - Hải Phòng sẽ tăng thêm một đôi tàu. Đồng thời, các đoàn tàu chạy hằng ngày trên ba tuyến trên sẽ được nối thêm toa nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách. Công ty dự kiến tăng thêm tàu nếu nhu cầu đi lại thực tế của hành khách tăng cao. Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết đã có kế hoạch tăng 190 ôtô chở khách bên cạnh số xe hoạt động thường xuyên tại bến xe phía Nam (Giáp Bát), Gia Lâm, Mỹ Đình. Lượng xe tăng cường dự kiến được bố trí ở bến xe phía Nam là 80 xe, bến xe Mỹ Đình 85 xe, bến xe Gia Lâm 25 xe. BÁ SƠN - T.PHÙNG |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận