
Tuyển nữ Việt Nam thi đấu đầy cố gắng với nữ Trung Quốc - Ảnh: VFF
Ở trận này, tuyển nữ Việt Nam ra sân với đội hình xuất phát gần như không thay đổi so với trận lượt đi, với thủ môn Kim Thanh, các hậu vệ Diễm My, Trần Thị Duyên, Trần Thị Thu, các tiền vệ Thanh Nhã, Vạn Sự, tiền đạo Hải Yến. Khác với trận trước, Bích Thùy đá chính ở trận này.
Sau 90 phút, tuyển nữ Việt Nam phải nhận tới 6 bàn thua vì mạo hiểm thử nghiệm chơi đôi công với đối thủ. Đội chủ nhà Trung Quốc thể hiện lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm, tốc độ nhanh cùng khả năng phối hợp đập nhả chính xác. Người ghi bàn danh dự cho tuyển nữ Việt Nam là Thanh Nhã.
Như vậy, sau hai trận đá tập, tuyển nữ Việt Nam thua tuyển nữ Trung Quốc 1-8. Trận lượt đi hôm 10-2, đoàn quân HLV Mai Đức Chung thua 0-2.
Trước khi sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam thua Uzbekistan với tổng tỉ số 1-6 sau hai lượt trận.
Các trận giao hữu với những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục giúp tuyển nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và cải thiện tâm lý thi đấu.
Ngày 15-2, đội tuyển nữ Việt Nam về nước, kết thúc chuyến tập huấn một tuần tại Trung Quốc.
Toàn đội sẽ xả trại cho cầu thủ về ăn Tết với gia đình trước khi tập trung trở lại và lên đường sang Úc dự VCK Asian Cup nữ vào tháng 3.

Đội hình xuất phát tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu lượt về với Trung Quốc - Ảnh: VFF
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận