17/02/2018 17:31 GMT+7

Chơi 'cờ trịch' ở Cẩm Nhượng ngày xuân

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Gác lại một năm nhiều sóng gió vất vả, bà con xã Cẩm Nhượng hào hứng kéo nhau đến xem hội cờ người. 40 phút thi đấu cân não, các tuyển thủ di chuyển từng quân cờ là 16 đôi nam thanh nữ tú làm nức lòng cổ động viên.

Chơi cờ trịch ở Cẩm Nhượng ngày xuân  - Ảnh 1.

Chiều mùng 2 Tết, khai mạc hội cờ xuân xã Cẩm Nhượng - ẢNH: HÀ THANH

Chiều mùng 2 Tết Mậu Tuất, 16 đôi nam thanh, nữ tú xúng xính váy áo đẹp tập trung tại sân vận động xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đây là những gương mặt trai xinh, gái đẹp đại diện cho đoàn viên thanh niên trong xã vinh dự cầm cờ người.

Gác lại bộn bề, lo toan của một năm đầy sóng gió sau trận bão tháng 9-2017, những ngày đầu xuân năm mới, bà con nhân dân xã Cẩm Nhượng hào hứng rủ nhau đến xem lễ hội. 

Không phân biệt tuổi tác, người già, người trẻ tụ hội về sân vận động lớn của xã để xem các tuyển thủ so tài đấu cờ người.

Chơi cờ trịch ở Cẩm Nhượng ngày xuân  - Ảnh 2.

Bàn cờ người rộng lớn được vẽ lên tại sân vận động của xã. Cứ 2 năm một lần, bà con xã Cẩm Nhượng lại nô nức đón xem những trận cờ "cân não" - ẢNH: HÀ THANH

Có 16 quân cờ tướng do nam thủ vai và 16 quân cờ tướng do nữ thủ vai, tất cả có 32 quân cờ người ngồi trên một bàn cờ lớn màu trắng được vẽ tại sân vận động. 

Hai tuyển thủ không phân biệt nam nữ hay tuổi tác, chơi cờ đứng trong sân trực tiếp thi đấu, di chuyển từng quân cờ người, xung quanh là tiếng hò dô của người dân và tiếng trống rộn rã thúc giục.

Bà con Cẩm Nhượng vui hội cờ người đầu năm - Video: HÀ THANH

Thời gian thi đấu trên bàn cờ người là 40 phút, mỗi nước đi không được quá 1 phút 30 giây. Trong một ván cờ, đấu thủ nếu vi phạm thời gian quá 3 lần sẽ bị xử thua. Bên nào có quân tướng bị chiếu bí là thua trận cờ.

Chơi cờ trịch ở Cẩm Nhượng ngày xuân  - Ảnh 4.

Một tuyển thủ lộ rõ vẻ đăm chiêu suy nghĩ nước cờ kế tiếp - ẢNH: HÀ THANH

Theo người dân, những tuyển thủ chơi cờ người phải có "cái đầu tĩnh", phải chịu được áp lực với tiếng hò dô, nhắc nhở ở phía ngoài bàn cờ. 

Cái khó nhất của thi đấu cờ người là nếu tuyển thủ không có chiều cao thì không thể nhìn bao quát, tập trung được.

"Áp lực chơi cờ trịch (tức cờ bàn - PV) ít hơn và không quy định thời gian, riêng chơi cờ người đòi hỏi tuyển thủ đánh cờ phải nhanh, nhạy bén trong suy nghĩ", một người dân chia sẻ.

Chơi cờ trịch ở Cẩm Nhượng ngày xuân  - Ảnh 5.

"Nàng pháo" được di chuyển đến ngồi giữa hai "chàng tốt" của quân bên - ẢNH: HÀ THANH

Cứ hai năm một lần, xã Cẩm Nhượng tổ chức lễ hội cờ người vui xuân độc đáo này. 

Không giấu được niềm vui, bạn Vân Anh (17 tuổi, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn) bày tỏ: "Em thấy rất vui, vinh dự được đại diện cho trường, cho xã cầm cờ tổng vui xuân".

Chơi cờ trịch ở Cẩm Nhượng ngày xuân  - Ảnh 6.

Vân Anh có gương mặt xinh xắn được lựa chọn cầm cờ tổng cho hội cờ xuân năm nay - ẢNH: HÀ THANH

Chơi cờ trịch ở Cẩm Nhượng ngày xuân  - Ảnh 7.

Dàn trai xinh, gái đẹp của xã Cẩm Nhượng cầm 36 quân cờ - ẢNH: HÀ THANH

Chơi cờ trịch ở Cẩm Nhượng ngày xuân  - Ảnh 8.

"Bóng hồng" cầm quân tốt. Hội cờ đầu xuân cũng là dịp để thanh niên nam nữ gặp gỡ, tìm hiểu nhau - ẢNH: HÀ THANH

Chơi cờ trịch ở Cẩm Nhượng ngày xuân  - Ảnh 9.

Nước cờ sánh đôi giữa "nàng pháo" và "chàng tốt" - ẢNH: HÀ THANH

Chơi cờ trịch ở Cẩm Nhượng ngày xuân  - Ảnh 10.

Bạn trẻ được lựa chọn cầm cờ người phải có gương mặt thanh tú, rạng rỡ - ẢNH: HÀ THANH

Chơi cờ trịch ở Cẩm Nhượng ngày xuân  - Ảnh 11.

Đầu xuân vui hội cờ người. Cổ động viên ở phía ngoài hào hứng dõi theo các tuyển thủ - ẢNH: HÀ THANH

Chơi cờ trịch ở Cẩm Nhượng ngày xuân  - Ảnh 12.

Không phân biệt tuổi tác, giới tính, hội cờ là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu với nhau ngày đầu xuân năm mới, chúc tết nhau và lì xì cho con trẻ - ẢNH: HÀ THANH

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên