Trong khi đó tín dụng VND tăng rất chậm, theo số liệu đến cuối tháng 8, tín dụng VND chỉ tăng 1,24%, đạt 522.200 tỉ đồng, trong khi huy động vốn VND tăng đến 8,89%.
Sở dĩ có sự “lệch pha” giữa huy động và cho vay ngoại tệ như trên là do lãi suất huy động USD đang bị khống chế ở mức tối đa 2%/năm.
Tỉ giá lại khá ổn định, do vậy hầu hết doanh nghiệp chọn vay USD vì lãi suất rẻ, từ 6-8%, bằng 1/3 so với vay VND.
Trước đà tăng quá nóng của tín dụng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước vừa tăng thêm 1% dự trữ bắt buộc với tiền gửi bằng ngoại tệ, đồng thời cho biết sẽ sớm sửa đổi cơ chế cho vay bằng ngoại tệ theo hướng quy định điều kiện chặt chẽ hơn đối với khách hàng không có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh để trả nợ vay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận