
Toàn cảnh chợ Phú Xuân được nâng cấp, cải tạo hơn 2,8 tỉ đồng nhưng không có mái che khiến tiểu thương bức xúc - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 6-4, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, ông H. cùng một số tiểu thương tại chợ Phú Xuân, xã Phú An, tỉnh An Giang, cho biết dù vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng cận Tết, khu chợ này hiện vẫn trong tình trạng vắng người mua bán.
Theo phản ánh, sau khi đi vào hoạt động, phần lớn tiểu thương không vào kinh doanh bên trong do điều kiện nắng nóng, thiếu mái che phù hợp. Việc buôn bán ngoài trời trở nên khó khăn, đặc biệt vào ban ngày. Hiện 100% tiểu thương phải di chuyển ra lề đường để buôn bán các mặt hàng như thịt, cá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn giao thông.
Ngoài yếu tố thời tiết, hệ thống hạ tầng phụ trợ chưa hoàn thiện cũng là nguyên nhân khiến tiểu thương chưa đồng thuận vào chợ.
Ngoài ra, chiều cao các lô sạp gây khó khăn cho tiểu thương, đặc biệt là người lớn tuổi khi phải leo lên, xuống trong quá trình buôn bán.

Tiểu thương chấp nhận buôn bán lòng lề đường, không vào chợ - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ông Dương Thành Lộc - Chủ tịch UBND xã Phú An - thừa nhận các ý kiến phản ánh của tiểu thương là xác đáng, phù hợp thực tế. Ông cho biết dự án nâng cấp, cải tạo chợ Phú Xuân được triển khai trước thời điểm bỏ cấp huyện, với tổng mức đầu tư gần 2,8 tỉ đồng. Khu vực phía trước bố trí các dãy bán thịt, cá nhưng chưa được che chắn.
Theo ông Lộc, thời gian tới địa phương sẽ cân đối nguồn lực để từng bước hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, hướng đến xây dựng chợ khang trang, đáp ứng tiêu chí văn minh thương mại. Tuy nhiên, việc đầu tư bổ sung còn phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công hạn chế và phải ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu khác như giáo dục.

Dù chợ đã nâng cấp, cải tạo hơn 4 tháng nay nhưng tiểu thương không vào buôn bán vì thiếu mái che - Ảnh: BỬU ĐẤU
"Các đề xuất bổ sung mái che, cải thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, nâng cấp nhà vệ sinh sẽ được tiếp thu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Trước mắt, địa phương sẽ tổ chức sắp xếp, vận động tiểu thương vào buôn bán trong chợ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trường hợp không vào chợ, các hộ kinh doanh phải ký cam kết, không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường", ông Lộc nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận