
Một kênh YouTube liên tục giới thiệu các sản phẩm đánh bắt cá bằng điện - Ảnh chụp màn hình
Nhiều người xem không khỏi bất bình trước việc một YouTuber nổi tiếng nước ngoài đã chia sẻ clip quay cảnh trải nghiệm việc xuyệt điện bắt cá tại Việt Nam. Một khách du lịch nước ngoài khác đã quay lại cảnh nhóm người Việt xuyệt điện bắt cá trên sông tại TP.HCM.
Nhiều du khách khác tò mò theo dõi. Có gì vui không khi đây là việc cấm nhưng vẫn diễn ra từ thành thị đến nông thôn?
Ở quê tôi, tháng 11 năm nay, cống Tha La (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) mở xả lũ. Đông đảo người dân đến bắt cá mùa nước nổi.
Dù cá rất nhiều, một số người vẫn bắt cá bằng dụng cụ kích điện, một kiểu tận diệt cả cá lớn lẫn cá bé, đi ngược lại với tinh thần khai thác bền vững nguồn tài nguyên mùa nước nổi.
Video ghi lại hình ảnh không đẹp này lan truyền trên mạng xã hội sau đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm, bảo vệ nguồn lợi mùa nước nổi…
Việc đánh bắt cá bằng xuyệt điện đã gây ra nhiều vụ chết người. Không phải người dân không biết nguy hiểm (và cũng không phải không biết việc này bị cấm) nhưng không ít người vẫn bất chấp rủi ro vì mối lợi và lòng tham.
Trên nhiều trang thương mại điện tử trưng bày đầy hình ảnh các dụng cụ săn bắt cá bằng cách kích điện được hứa hẹn dễ dàng đánh bắt mọi loại cá, kể cả lươn, ếch… trên ao hồ, sông, suối, mương, máng, ruộng, kênh rạch.
Không khó tìm thấy những hội nhóm mua bán, trao đổi thông tin về các sản phẩm xuyệt cá. Những thông tin công khai, không dè chừng gì!
Lại có những kênh YouTube hầu như quanh năm liên tục đăng video công khai giới thiệu các sản phẩm kích cá bằng điện, cách sửa chữa, thử sản phẩm…
Không khỏi bất ngờ khi thấy sản phẩm gây tận diệt thủy sản lại được người bán quảng cáo là "Hàng Việt Nam chất lượng cao"(!?). Theo thông tin rao bán, sản phẩm giao nội thành Hà Nội chỉ sau 15-20 phút. Khách ở tỉnh xa nhận hàng sau 1-2 ngày.
Những người bán đã tiếp tay, thúc đẩy hành vi trái pháp luật. Việc này cũng giống như rao bán pháo nổ, pháo chế, pháo lậu, mua bán trái phép hóa chất và cách chế pháo đang bày đầy thêm trên mạng vào những ngày giáp Tết.
Dụng cụ bắt cá bằng điện thì bán quanh năm và gây tác hại bốn mùa.
Những thông tin bán hàng cũng đồng nghĩa gián tiếp gieo rắc rủi ro, nguy hại từ việc bắt cá bằng điện chực chờ và sự tổn hại rất lớn cho nguồn lợi thủy sản…
Nhiều nơi bán máy thường quảng cáo sản phẩm: "tuyệt đối an toàn khi dùng"(!?). Có phải vì thế mà người dùng "quên" hẳn nguy hiểm, càng thiếu trách nhiệm với gia đình, xã hội, với thiên nhiên?
Ngăn việc mua bán trái phép các vật phẩm bị cấm có quá khó? Từng có địa phương ĐBSCL có sáng kiến "treo thưởng" cho những ai tố giác, cung cấp thông tin hữu ích cho ngành chức năng bắt giữ người sử dụng xuyệt điện khai thác thủy sản tận diệt; thậm chí đổi máy xuyệt điện lấy gạo…
Tôi nghĩ đây là cách hay, nên nhân rộng. Nhưng sẽ là giải quyết một phần gốc rễ của vấn đề hiệu quả hơn khi cơ quan chức năng có biện pháp quản lý, kiểm soát tốt hơn việc mua bán các dụng cụ săn bắt cá trái phép công khai trên mạng.
Trên mạng bán đầy, sao chưa xử lý?
Những dụng cụ nguy hại vẫn đang bán tràn lan, chưa nghe thấy ai bị "vịn". Có phải việc mua bán quá dễ dàng đã thúc đẩy thêm hành vi vi phạm của người dân?
Bên cạnh biện pháp phạt người bắt cá bằng điện, muốn hạn chế hành vi sai pháp luật này cần ngăn chặn việc mua bán các dụng cụ đánh bắt cá bằng điện trên mạng. Có vậy mới mong hạn chế được việc săn bắt cá bằng phương pháp nguy hại, trái luật.
Đây không phải việc "chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn", đây cũng không chỉ là việc phòng ngừa tai nạn về điện khi đang bắt cá, việc đánh bắt cá phải đi kèm với trách nhiệm cho tương lai của nguồn lợi thủy sản.
Vì vậy nên có mức phạt nghiêm hơn với việc mua bán, trao đổi dụng cụ đánh bắt cá bằng điện vì đây là hành động tiếp tay mang tính chất thúc đẩy hành vi phạm pháp là xuyệt điện bắt cá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận