27/06/2014 13:34 GMT+7

Chở hạt ươi chạy trốn bị kiểm lâm bắn đạn cao su

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sáng 27-6, ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam - cho biết đang chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện Đại Lộc phối hợp các ngành chức năng điều tra, làm rõ việc một kiểm lâm viên dùng súng đạn cao su bắn một người vận chuyển hạt ươi trái phép bị thương.

Kiểm lâm nổ súng tùy tiện, dân phản ứng Bắn cán bộ kiểm lâm bằng súng tự chế

NT6s42Yz.jpgPhóng to
Lực lượng kiểm lâm Quảng Nam kiểm tra người dân vận chuyển hạt ươi - Ảnh: Lê Trung

Trước đó, khoảng 12g15 trưa 26-6, Dương Quốc Thạnh (21 tuổi, trú thôn Bãi Quả, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc) vận chuyển hạt ươi trên ghe từ huyện Nam Giang về huyện Đại Lộc để bán. Khi đến bãi sông thuộc thôn Bãi Quả, ghe chở ươi của Thạnh bị tổ công tác của Hạt kiểm lâm huyện Đại Lộc phát hiện, yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Sợ bị bắt, Thạnh cùng một số người cho ghe chạy thẳng nên bị một kiểm lâm (chưa rõ danh tính) trong tổ công tác dùng súng cao su bắn vào người bị thương. Sau đó, nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam.

Theo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, anh Thạnh bị bắn vào vùng mông và đến sáng nay sức khỏe đã ổn định.

Theo ông Tuấn, thời gian gần đây, người dân tập trung đến địa bàn các huyện miền núi như Phước Sơn, Nam Giang, Nam Trà My, Tiên Phước, Bắc Trà My… để hái hạt ươi bán kiếm tiền. Nhiều trường hợp chặt phá ươi bị cây đè chết nên lực lượng kiểm lâm Quảng Nam đã tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển hạt ươi.

Tính đến ngày 25-6, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý 72 vụ khai thác ươi, vận chuyển hạt ươi trái phép, thu giữ 7,72 tấn hạt ươi, 5 xe ô tô, 3 xe mô tô, 26 máy cưa xăng…

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên