11/07/2022 09:39 GMT+7

Cho em những ngày hè vui tươi

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Những ngày qua, các cơ sở Đoàn, Đội tại nhiều nơi ở TP.HCM đã tổ chức sân chơi cho các em nhỏ. Nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích được các anh chị phụ trách trao gửi đến các em như các hành trình khám phá thành phố.

Cho em những ngày hè vui tươi - Ảnh 1.

Các em nhỏ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tham gia hành trình "Thành phố em yêu" do Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức mới đây - Ảnh: K.ANH

Những điểm sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư cũng đã rộn ràng...

"Lần đầu tiên em được ngắm thành phố từ trên cao, thấy những tòa nhà cao tầng, công viên Bến Bạch Đằng, Bến Nhà Rồng, cầu Thủ Thiêm bắc qua sông Sài Gòn... nơi nào cũng rất đẹp", Bích Ngọc (lớp 6) ngồi trên chiếc xe buýt mui trần Hop on - Hop off do Sở Du lịch hỗ trợ cho học sinh tham quan thành phố, chia sẻ.

Ngắm thành phố, nhớ về ba mẹ

Ngọc là một trong 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tham gia hành trình "Thành phố em yêu" do Hội đồng Đội TP.HCM phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức. 

Cơn mưa chiều như làm dịu bớt không khí nóng nực của những ngày hè. Hai chiếc xe buýt mui trần đưa 100 bạn nhỏ qua từng con phố, ngắm kiến trúc trụ sở UBND thành phố rồi đến Nhà hát thành phố, rồi xe đưa các bạn qua cầu Thủ Thiêm mới khánh thành để mọi người được ngắm dòng sông Sài Gòn...

COVID-19 đã mang mẹ của hai chị em đi xa mãi không về. Sắp đến ngày giỗ đầu của mẹ, hai chị em Ngọc cũng không còn được ở với ba vì ba đã gửi hai chị em lại cho dì chăm sóc để đi thêm bước nữa. Cũng đã lâu lắm rồi hai chị em Ngọc chưa được đi chơi đâu. 

"Em nhớ mẹ nhiều lắm nhưng phải mạnh mẽ để em trai học lớp 3 không khóc khi mỗi lần ai đó nhắc đến mẹ. Bây giờ hai chị em của em ở nhà trọ với dì, cũng làm công nhân may cùng công ty của mẹ trước đây", Ngọc bộc bạch. Nhớ lại ngày nhận hũ tro cốt của mẹ, cả hai chị em Ngọc gào khóc vì nhớ mẹ. Cả hai chị em Ngọc ráng học giỏi để nhìn về tương lai.

Còn hai anh em sinh đôi Ngọc Thành và Ngọc Đạt, học sinh lớp 5, ngậm ngùi nói: "Mùa hè năm ngoái ba của con bị mất vì COVID-19, từ đó đến nay cả nhà cũng không còn đi ngắm cảnh thành phố vì lúc trước có ba biết chạy xe máy. Mẹ của con không biết chạy xe nên không dám chở hai anh em đi đâu hết. 

Mẹ làm công nhân nên mỗi sáng phải đi xe buýt lên khu chế xuất làm, hai anh em con tự đi bộ đến trường học. Hôm nay được đi xe buýt ngắm cảnh thành phố từ trên cao đẹp quá trời luôn".

Những điểm sinh hoạt hè ở khu dân cư

Năm nay nhiều quận huyện, phường xã chọn địa điểm sinh hoạt hè dành cho thiếu nhi tại các khu dân cư, chung cư cùng với các điểm tại trường học. Tại chung cư Sài Gòn mới ở thị trấn Nhà Bè, các anh chị phụ trách thiếu nhi đã mời gọi các em nhỏ trong chung cư cùng xuống khuôn viên sân chung cư để vui chơi vào các buổi chiều thứ tư và thứ sáu hằng tuần. 

Bạn Nguyễn Võ Thảo Ngọc, học sinh lớp 12 phụ trách điểm sinh hoạt hè này, cho biết nhà Ngọc cũng ở trong khu chung cư nên cô bạn dễ dàng mời gọi phụ huynh đồng ý cho các em ra tham gia sinh hoạt.

Mỗi buổi sinh hoạt Ngọc cùng các bạn trong chi đoàn tổ chức các trò chơi tập thể để các em nhỏ được chạy nhảy hay đố vui kiến thức... Mỗi lần khoảng 20 bé tham gia nhưng tiếng cười các em giòn tan, rộn rã cả sân chung cư. Cậu bé Dũng dù bị bó bột do gãy chân nhưng cũng không chịu ngồi yên mà đòi mẹ cho xuống tham gia cùng các bạn dù chỉ được ngồi chơi trò đố vui.

"Các em thiếu nhi ở chung cư thường ít giao lưu với nhau do nhà nhà hầu như đều đóng cửa riêng biệt. Các em nghỉ hè ở nhà nên rất dễ sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, do vậy những buổi sinh hoạt chúng mình cùng vui chơi với các em, tạo không khí cho các em được giao lưu, kết bạn cùng nhau", Thảo Ngọc chia sẻ. 

Trong suốt chương trình mùa hè này sẽ còn có những buổi chuyên đề kỹ năng giúp các em nhận biết những mối nguy hiểm, kỹ năng sinh tồn, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em...

Tại các nhà thiếu nhi quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã khai mạc nhiều lớp năng khiếu hè dành cho các bạn nhỏ như lớp nhảy hiện đại, vẽ, cờ vua..., hầu như các đơn vị đều tổ chức nhiều hơn trong năm học nhằm phục vụ những ngày hè vui tươi cho thiếu nhi. 

Chị Phạm Thị Ngọc Yến, phó giám đốc Nhà thiếu nhi quận 7, cho hay các lớp năng khiếu cho thiếu nhi được tổ chức nhiều hơn, thậm chí có lớp tăng lên gấp đôi để đáp ứng nhu cầu vui chơi ngày hè của các em. Cũng tăng lên nhiều lớp hơn ngày thường, Nhà thiếu nhi quận 4 liên tục mời gọi phụ huynh và các em nhỏ đăng ký tham gia các lớp năng khiếu, các sân chơi ngày hè dành cho thiếu nhi. 

Anh Huỳnh Lộc, phòng giáo vụ Nhà thiếu nhi quận 4, cho biết ngày hè đơn vị luôn tổ chức nhiều sân chơi và nhiều lớp năng khiếu hơn để các em thiếu nhi có thêm nhiều lựa chọn và có những ngày hè bổ ích như chơi mà học.

Chị Nguyễn Ngọc Nhung, phó Ban thiếu nhi Thành đoàn, phó chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, cho biết hè năm nay cấp thành cũng đã hướng dẫn các cơ sở tập trung tổ chức nhiều điểm sinh hoạt hè tại các chung cư, khu lưu trú công nhân nhằm tạo nhiều sân chơi đa dạng cho các em thiếu nhi, các con công nhân, lao động nghèo... có được mùa hè vui tươi, bổ ích, an toàn.

Cùng với đó, những trại hè giúp các em trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng cũng được cấp thành và cơ sở đầu tư thực hiện. Ngoài những sân chơi trực tiếp cũng có những sân chơi trực tuyến nhằm thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia.

Khởi động những ngày hè rộn rã Khởi động những ngày hè rộn rã

TTO - Ngày 18-6, chương trình 'Ngày hội trẻ em' được Hội đồng Đội, Hội Liên hiệp phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM tổ chức đã thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên